HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(29-33)- Hà Nội: Sắp diễn ra Liên hoan Nghệ thuật Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019
(Ngày đăng: 03/11/2019   Lượt xem: 326)
Thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động phong trào Tết Trồng cây (28/11/1959 - 28/11/2019) và chào mừng những thành tựu sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội tổ chức Festival sản phẩm Nông nghiệp và làng nghề Việt Nam lần thứ nhất từ ngày 14-18/12/2019 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
 
ct123

 
Trong khuôn khổ Festival, Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội phối hợp với một số cơ quan tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019 với một số nội dung như: Trưng bày trên 2000 tác phẩm Cây cảnh nghệ thuật, Hoa lan, Đá cảnh, Gỗ lũa và hơn 80 gian hàng thương mại Sinh Vật Cảnh; Trưng bày ảnh Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu Việt Nam; Hội nghị tôn vinh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn Sinh Vật Cảnh tiêu biểu toàn Quốc; Hội thi trình bày nghệ thuật hoa quả tạo hình, điêu khắc hoa quả; Trình diễn thảm hoa tạo hình nghệ thuật; Hội thi tiếng hót chim vành khuyên toàn Quốc...
 
mam123
Cuộc thi ảnh Cây cảnh nghệ thuật
 
CAY CANH_22

 
CAY CANH_14_1
Hội tụ những tác phẩm cây cảnh nổi tiếng cả nước
 
hocvien1111
Trình diễn hoa quả tạo hình nghệ thuật, điêu khắc hoa quả
 
HL180605
Trưng bày hoa lan
 
16-51-22_chim_mu_3
Hội thi và trình diễn chim cảnh
 
cd1acacc268acfd4969b
Trưng bày đá cảnh, đá phong thủy
 
lua-bon-sai-go-tung-bach-ngan-nam-nguyen-khoi-nghe-thuat-lu03
Trưng bày gỗ lũa nghệ thuật
 
hoa1
Khu tạo hình hoa nghệ thuật
 
bich123
Tôn vinh Nghệ nhân, Doanh nhân, Chủ nhà vườn tiêu biểu
 
giao1
Giao lưu Nghệ nhân các vùng miền
Liên hoan nghệ thuật Sinh Vật Cảnh Thủ đô năm 2019 là dịp để tôn vinh những sáng tạo và giá trị văn hóa trong lĩnh vực Sinh Vật Cảnh; Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu Hoa cây cảnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời là cơ hội để tạo động lực mới, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển Sinh Vật Cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao; Phát huy vai trò của Sinh Vật Cảnh trong xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh.
                                                         Theo: vanhien.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

26
Đang xem:
72.470.706
Tổng truy cập: