HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Họa sĩ trẻ vẽ lên câu chuyện mới về vùng cao Tây Bắc
(Ngày đăng: 28/08/2015   Lượt xem: 600)
Triển lãm Mỹ thuật khu vực III đã phản ánh sinh động cuộc sống, văn hóa truyền thống của nhân dân Tây Bắc – Việt Bắc qua góc nhìn của họa sĩ trẻ.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La, hôm nay 27/8, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc) lần thứ XX năm 2015 tại thành phố Sơn La. Triển lãm sẽ diễn ra hết ngày 6/9.

Triển lãm trưng bày 241 tác phẩm của 220 tác giả từ 15 tỉnh thuộc khu vực III (Tây Bắc – Việt Bắc). Bằng nhiều chất liệu khác nhau và phong cách thể hiện đa dạng, phong phú, các tác phẩm trưng bày tại triển lãm đã phản ánh sinh động thực tế cuộc sống, nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân các dân tộc Tây Bắc – Việt Bắc.

hoa si tre ve len cau chuyen moi ve vung cao tay bac hinh 0

Ông Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Những người trẻ hôm nay đang làm nên những câu chuyện mới bằng cái nhìn khác, bằng cách nghĩ khác, bằng tiếng nói khác trên những tác phẩm của họ, qua đó làm phong phú thêm cho đĩa màu của Mỹ thuật hiện đại Việt Nam, cũng làm nên một câu chuyện mới cho chất liệu truyền thống”.

Triển lãm Mỹ thuật nhằm nâng cao cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, những người yêu thích nghệ thuật, vai trò nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người, bảo đảm quyền hưởng thụ của mỗi người dân và cộng đồng, nâng cao tầm vóc con người Sơn La và khu vực. Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Việt Nam đã trao giải thưởng Mỹ thuật khu vực III cho 8 tác giả có tác phẩm xuất sắc.

Ông Trần Tân Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: “Đánh giá chung của ban giáo khảo là các tác phẩm đã thể hiện được thực tế đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Bắc – Việt Bắc, cũng như là thể hiện được bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng, và được đánh giá là một trong những triển lãm có chất lượng cao kể cả về số lượng tác phẩm tham gia cũng như là chất lượng nghệ thuật”./.

                                                                                                Theo: vov.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

27
Đang xem:
72.472.581
Tổng truy cập: