HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Khai mạc Festival nông nghiệp và làng nghề miền Trung 2015
(Ngày đăng: 02/07/2015   Lượt xem: 1006)
Langnghevietnam.vn - Chiều ngày 29.6, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp về kế hoạch tổ chức khai mạc Festival nông nghiệp và làng nghề miền Trung 2015 tại Quảng Ngãi.

        
Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu tại cuộc họp
Theo kế hoạch, từ ngày 6-12.7, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội làng nghề Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Festival nông nghiệp và làng nghề miền Trung tại Quảng Ngãi. Festival lần này có khoảng 800 gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm nông nghiệp; sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề và các gian hàng thương mại và ẩm thực. Tham dự chương trình có nhiều làng nghề trong cả nước hội tụ về đây: Tò he (Xuân La), Da giầy (Hải Dương), Tranh kính (Hà Nội), Dao kéo (Đa Sỹ), Đất Nung Lê Đức Hạ (Quảng Nam), Gỗ (Hà Giang), Nón (Thanh Hóa),…
Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Festival, ban tổ chức còn tổ chức hội thảo với chủ đề “Giới thiệu sản phẩm vi sinh hữu cơ” hướng tới nền nông nghiệp sạch và bền vững; giao lưu tham quan các mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; tổ chức tư vấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho nông dân...

Đến thời điểm này, Ban tổ chức đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị và kế hoạch tổ chức khai mạc Festival nông nghiệp và làng nghề miền Trung năm 2015. Dự kiến lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 6.7.2015, tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ khẳng định, Festival nông nghiệp và làng nghề miền Trung là dịp để các Làng nghề, phố nghề, nghệ nhân, nông dân, tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đến người tiêu dùng. Đồng thời, tôn vinh các sản phẩm, hàng hóa phục vụ nông dân, nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban tổ chức cần có chính sách hỗ trợ làng nghề, nghệ nhân, nông dân khi tham dự Festival. Đồng thời phải chú trọng vào công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham dự, không để các sản phẩm kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn có mặt tại Festival; đảm bảo các vấn đề điện, nước, an ninh trật tự, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy trong thời gian diễn ra Festival.

                                                                        Bài& ảnh: Nguyễn Vân
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.473.089
Tổng truy cập: