"Ngói ống tạo hình con rồng" được trưng bày tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, năm 2011.
Chiều 1/10, nhiều hiện vật quý được phát hiện tại Hoàng Thành Thăng Long
đã được Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội giới thiệu tới công
chúng tại cuộc trưng bày chuyên đề "Những phát hiện mới về khảo cổ học
tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long từ năm 2010 đến nay" và Triển lãm
ảnh "Hoàng thành Thăng Long - Một số hoạt động tiêu biểu năm 2010-2014."
Đây là hoạt động chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô của Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội.
Trong số các hiện vật được trưng bày có tượng đầu rồng phun mưa thời
Trần mới được phát hiện cuối tháng 9/2014 tại khu C - Khu khảo cổ học 18
Hoàng Diệu.
Đáng chú ý, tượng đầu rồng khi được phát hiện gần như nguyên vẹn và đây
cũng là lần đầu tiên phát hiện được loại di vật quý này.
Hay như ấn Sắc Mệnh Chi Bảo thời Trần được khắc vào năm Nguyên Phong thứ
7 (năm 1257) dưới triều vua Trần Thái Tông đã được triều đình sử dụng
trong việc lưu hành các văn bản của Nhà nước và bảo đai "Cẩn tam khí"
thời Trần, thế kỷ 13-14.
Sắp tới, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội lập hồ sơ đề nghị
Nhà nước công nhận ba hiện vật quý này là bảo vật Quốc gia.
Ngoài ra, Trung tâm cũng trưng bày các hiện vật quý khác như lan can
thành bậc rồng đá thời Lý thế kỷ 11-12, Ván gỗ trang trí 3 ổ rồng thời
Trần thế kỷ 13-14, Lá đề gỗ trang trí hình đầu rồng thời Lý thế kỷ
11-12.
Cuộc trưng bày chuyên đề "Những phát hiện mới về khảo cổ học tại Trung
tâm Hoàng thành Thăng Long từ năm 2010 đến nay" giới thiệu đến công
chúng rõ hơn về biểu trưng quyền lực của Hoàng gia nói riêng và Đại Việt
nói chung qua các triều đại Lý-Trần-Lê sơ-Mạc-Lê Trung Hưng-Nguyễn
trong tiến trình lịch sử.
Cùng với hệ thống tài liệu khoa học phụ trợ như pano, hình vẽ, hình ảnh,
hệ thống các bài viết, trưng bày chuyên đề mang đến cho công chúng
những nhận thức mới về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản.
Ngoài triển lãm các hiện vật, triển lãm ảnh "Hoàng thành Thăng Long -
Một số hoạt động tiêu biểu năm 2010-2014" với khoảng 200 hình ảnh cùng
hệ thống tài liệu khoa học phụ trợ như các bài viết, bảng thống kê...
được trưng bày góp phần cung cấp cho khách tham quan cái nhìn bao quát
về quá trình phát triển cũng như công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát
huy giá trị khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội.
Cũng trong chiều 1/10, Hội Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội giao
lưu Mỹ thuật quốc tế thành phố Busan – Hàn Quốc tổ chức triển lãm giao
lưu mỹ thuật Việt Nam-Hàn Quốc chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô.
Triển lãm giới thiệu 104 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc; trong đó
có 80 tác phẩm của họa sỹ Hàn Quốc. Với phong cách thể hiện phong phú,
người xem cảm nhận được tâm hồn, đời sống của nhân dân hai nước với Việt
Nam-Hàn Quốc. Đó là hình ảnh con người, đời sống sinh hoạt, phong cảnh
tươi đẹp của đất nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Các tác phẩm của họa sỹ Hàn Quốc chủ yếu dùng chất liệu Acrylic, màu
nước và sơn dầu. Các tác phẩm của họa sỹ Việt Nam cũng phong phú về chất
liệu: Sơn mài, sơn dầu, lụa, Acrylic, tổng hợp… Bằng tác phẩm của mình,
họa sỹ hai nước thể hiện tình cảm thân thiết, học hỏi, hiểu biết lẫn
nhau về cuộc sống sinh hoạt và sáng tác mỹ thuật.
Triển lãm sẽ kết thúc ngày 7/10.
Theo : vietnamplus.vn