Trong
khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng vừa khai trương phòng trưng bày hoa nghệ
thuật mang tên “Ngàn hoa Đà Lạt”. Trên diện tích khoảng 500m2, hiện có 3
loại sản phẩm hoa được trưng bày là hoa tươi bảo quản, hoa gỗ và tranh
hoa nghệ thuật.
Phòng trưng bày “Ngàn hoa Đà Lạt” chủ
yếu là hoa hồng và hơn 25 loại phụ kiện khác như: hoa cẩm tú cầu, dương
sỉ và các loại lá cắm kèm khác. Quy trình làm hoa trải qua đúng một
tuần: Hoa hồng được thu hái từ khi đang hé nụ, dưỡng khoảng chừng 2-3
ngày đồng thời kiểm tra thường xuyên để lấy được đúng độ nở của hoa (hoa
đã nở nhưng nụ vẫn còn), cố định hoa trong vòng 2 ngày, 2 ngày nhuộm
màu cho hoa, sấy 1 ngày.
“Ngàn hoa Đà Lạt” do hai nghệ nhân Lê Thanh Phương và Vũ Văn Thắng làm chủ.
Ông Lê Thanh Phương cho biết: Ông sinh
ra ở Đà Lạt, gắn bó với Đà Lạt, nên ý tưởng làm hoa nghệ thuật xuất
phát từ tình yêu với hoa, thiên nhiên và phong cảnh của Đà Lạt. Các loại
sản phẩm hoa nghệ thuật ở đây là sự đúc kết kinh nghiệm và niềm đam mê
trong 30 năm hành nghề của ông. Ông Phương từng là Trưởng phòng Thiết kế
của Công ty Rừng Hoa Đà Lạt trong nhiều năm. Đến nay, ông chuyển ra làm
riêng để thực hiện được ước mơ, ý tưởng và đam mê của mình, và để có
điều kiện thể hiện cái mới theo phong cách riêng của mình. Ông cho biết,
chọn trưng bày hoa trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng là cùng với các
di sản của Lâm Đồng, hoa nghệ thuật tạo thêm sự hấp dẫn và tươi mới đối
với du khách.
Ông Phương cũng là người sáng tạo ra thể
loại tranh hoa đầu tiên ở Đà Lạt. Khi còn làm ở Công ty Rừng Hoa, ông
đã mang tranh đi thi và đoạt được nhiều giải thưởng quốc gia. Tranh hoa
gồm 3 yếu tố nghệ thuật: sơn dầu, khắc gỗ và cắm hoa. Điểm độc đáo và
rất đáng trân trọng trong thể loại tranh 3D này là ông Phương đã đưa sản
phẩm cưa lọng và trạm bút lửa truyền thống xưa của Đà Lạt vào bức
tranh. Ông cho biết, đang tìm những góc phong cảnh đẹp của Đà Lạt để
phối tranh, như Trường CĐSP Đà Lạt, nhà thờ Con Gà...
Đồng chủ nhân, ông Vũ Văn Thắng cho biết
thêm: “Ngàn hoa Đà Lạt” được Bảo tàng Lâm Đồng giao khai thác khu nhà
sàn và khu trò chơi dân gian ngoài trời nữa. Sắp tới, khu nhà sàn sẽ đưa
lễ hội cồng chiêng vào biểu diễn thường xuyên và khôi phục lại khu trò
chơi dân gian ngoài trời.
Được biết, sản phẩm của “Ngàn hoa Đà
Lạt” đang trong giai đoạn hình thành, ngoài phòng trưng bày còn có không
gian hoa tươi ngay phía trước và thêm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của
Đà Lạt. Du khách sau khi vào thăm Bảo tàng và Cung Nam Phương Hoàng
hậu, sẽ dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn bên nhà sàn, nghe cồng chiêng hoặc
xem hoa, ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc cùng con cái, bạn bè tham gia các trò
chơi dân gian.
“Ngàn hoa Đà Lạt” không chỉ cho du khách
cảm giác thú vị về hoa nghệ thuật mà còn được thưởng thức không gian
sắp đặt sáng tạo tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết của các tác phẩm
hoa Đà Lạt mà nghệ nhân Lê Thanh Phương - người có 30 năm tích lũy kinh
nghiệm về hoa nghệ thuật đang thực hiện. Khu trưng bày “Ngàn hoa Đà
Lạt” tạo nên một nét tươi mới, rực rỡ và mang đậm sắc màu Đà Lạt, bên
cạnh khu di tích bảo tàng đồ sộ chính là một loại sản phẩm du lịch mới
cho mùa lễ hội sắp tới.
Theo: TTVN