Với tổng diện tích 10.000m2 và nằm ở vị trí đẹp nhất của
vùng Cao nguyên trắng, dinh thự của vua Mèo quả là 'hoành tráng' và hữu tình.
Dinh thự của vua Mèo gồm nhà chính và 2 dãy nhà hai bên, với tổng số
36 phòng; nằm trên một quả đồi, hai bên có núi, phía trước mặt có sông nước và
núi mẹ bồng con. Từ khi bắt đầu xây dựng năm 1914, phải 7 năm sau, dinh
thự mới hoàn thành (1921).
Thổ Ty Hoàng Yến Chao, cha đẻ của Hoàng A Tưởng, đã mời hai kiến trúc sư người
Pháp và Trung Quốc đến trực tiếp thiết kế theo phong cách Á - Âu kết hợp
và chỉ đạo thi công.
Để chọn được vị trí địa lý đẹp, Hoàng Yến Chao đã cho mời thầy địa lý giỏi
người Trung Quốc sang tìm. Vật liệu xây dựng (gạch, ngói ...)Việt Nam được sản xuất tại
chỗ và rất tỉ mỉ từ khâu chọn đất đến việc nung trong lò bởi những thợ thủ công
giỏi người Trung Quốc. Còn sắt, thép, xi măng được chuyển từ dưới xuôi lên.
Cấu trúc của dinh thự là hình chữ nhật liên hoàn khép kín. Để bước vào, phải
leo lên mấy bậc cầu thang hai bên. Qua phòng chờ rồi mới bước vào khoảng sân
rộng giữa dinh, ngay trước gian chính. Hai bên là hai dãy nhà ngang có bố cục
và kiến trúc giống nhau.
Gian nhà chính có hai tầng. Mỗi tầng đều có ba gian phòng. Gian
giữa tầng một là nơi hội họp, điều hành bộ máy cai trị, gian giữa tầng hai có đặt
một bàn thờ bề thế. Trước mặt khu nhà chính có đắp nổi hai câu đối bằng chữ Hán
với nội dung "Mùa xuân vĩnh hằng -
Dòng họ hiển vinh".
Mỗi dãy nhà hai bên đều có hai tầng, nhưng thấp hơn gian nhà chính. Mỗi tầng có
ba gian. Trước đây, chúng được dụng làm phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ cho ba
bà vợ của Hoàng Yến Chao, hai bà vợ của Hoàng A Tưởng và cho các vị cố vấn.
Tiếp giáp hai giãy nhà này dãy nhà phụ, cũng có hai tầng dùng làm nhà kho và
phòng ở cho lính, phu ở.
Đứng trên tầng hai của các gian nhà có thể nhìn thấy núi xung quanh và trước
mặt là dòng suối mát và núi mẹ Bồng con. Phong cảnh sơn thủy hữu tình lại
cộng thêm sự yên ả nơi đây khiến du khách cảm thấy thật dễ chịu, bình yên.
Ngày nay, để phục vụ nhu cầu của khách thăm quan và quảng bá nét văn hóa đặc
trưng của Bắc Hà, tầng 1 của gian nhà bên phải được dùng bán các sản phẩm
được làm từ chính bàn tay của người dân nơi đây như trang phục dân tộc Mông,
Tày và đồ trang sức, túi, đồ lưu niệm nhỏ xinh...; thậm chí, cả các sản
phẩm khác như thuốc của người dân tộc, rượu các loại cũng có mặt nơi đây.
Đất Việt ghi lại một số hình
ảnh Dinh Hoàng A Tưởng:
Dinh Hoàng A
Tưởng được thiết kế theo phong cách Á - Âu kết hợp. Để vào, phải leo mấy bậc
câu thang
Đi qua khoảng sân rộng ở
giữa là gian nhà Chính, gồm hai tầng, diện tích 420m2.
Dãy nhà bên phải gian
nhà Chính, giờ được dùng để bán các sản phẩm đặc trưng của vùng Cao nguyên
trắng: trang phục dân tộc, thuốc chữa bệnh của người dân tộc, rượu ...
Dinh nằm trên một quả
đồi với vị trí địa lý đẹp nhất vùng
Kiến trúc kết hợp đông
tây khiến Dinh thự trở nên độc đáo, nổi bật.
Hai bên Dinh đều là núi.
Trước mặt là dòng sông
và núi Mẹ bồng con
\Phong cảnh ở đây thật
nên thơ
Du khách có thể mua các
sản phẩm "made in Bac Ha" ở đây.
Các sản phẩm thổ cẩm đều
được làm từ đôi tay người dân địa phương.
Những bức tranh mô
tả vẻ đẹp của Cao nguyên trắng.
Nguồn: Đất Việt