Nhà
vườn Ngọc Sơn công chúa qua nhiều biến đổi của thời gian, vẫn giữ được nguyên
vẹn tinh thần, cốt cách.
Phủ
thờ công chúa Ngọc Sơn (người dân Huế và khách du lịch vẫn gọi là nhà vườn Ngọc
Sơn công chúa), hiện tọa lạc tại địa chỉ 31 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hiệp,
thành phố Huế.
Công
trình được xây dựng vào năm 1921 dưới thời vua Khải Định, là nơi thờ công chúa
Ngọc Sơn và là tư gia của phò mã Nguyễn Hữu Tiễn. Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn
được xây dựng tuân theo thuật phong thủy với những yếu tố minh đường, tiền án
phía trước, tả - hữu hai bên là thanh long - bạch hổ; phía sau có hậu
chẩm.
Kiến
trúc chính là một ngôi nhà rường 3 gian hai chái truyền thống với bộ khung kết
cấu bằng gỗ, mái lợp ngói liệt; kế bên là nhà phụ, nhà bếp. Phía trước nhà là
một khoảng sân vườn rộng rãi.
Công
trình mở về hướng Tây, quay lưng ra đường để tránh những ồn ào bụi bặm. Lối vào
nép bên sườn nhà thành một đường lượn cong cong, với hàng chè tàu cùng hai trụ
cổng đơn giản không có mái vòm Việt Nam . Trên trụ cổng có đắp hình “Lân mẫu xuất lân
nhi” - một đề tài mang ý nghĩa hạnh phúc gia đình.
Phủ
thờ Công chúa Ngọc Sơn chịu ảnh hưởng của của kiến trúc và vật liệu - kỹ thuật
xây dựng phương Tây. Các ô cửa sổ, cửa đi trong kính ngoài chớp, các công son
bê tông cắm từ tường vươn ra đỡ hệ mái, những trang trí ở vòm cửa đầu hồi, trụ
hiên sau… Tuy vậy, tất cả những chi tiết này vẫn hài hoà với cấu trúc và những
chi tiết truyền thống của ngôi nhà rường như khung gỗ kết cấu, ngói liệt lợp mái,
các chi tiết trang trí cùng ngoại thất sân vườn.
Hiện
nay, phủ thờ công chúa Ngọc Sơn là tư gia, thư phòng của nhà nhà sử học, nhà
nghiên cứu Phan Thuận An. Phu nhân của ông - bà Nguyễn Thị Sương là hậu duệ của
phò mã Nguyễn Hữu Tiễn - người đã lập nên cơ ngơi này hơn 90 năm về trước.
Nhà
vườn, phủ thờ Ngọc Sơn công chúa - một di sản, bảo tàng sống về văn hóa và con
người Huế - hàng ngày được vợ chồng nhà nghiên cứu Phan Thuận An hương khói,
chăm sóc và bảo tồn với một tinh thần Huế, cốt cách con người xứ Huế…
Ngôi nhà quay lưng ra đường để có một không gian thoáng
đãng, hướng nội về phía trong.
Hình tượng lân được gắn trên trụ cổng.
Bể cảnh và non bộ làm yếu tố minh đường và tiền án trước nhà.
Ao là yếu tố ngoại minh đường.
Những góc ngồi đơn sơ...
...và thú vị trong vườn.
Hàng rào tre xanh.
Ngôi mộ của Quận chúa Công Tôn Nữ Thị Trân.
Phía trước ngôi nhà .
Trang trí trên bờ chảy nhà chính.
Nội thất gian giữa căn nhà với hoành phi “Thế đốc trung
trinh” bên ngoài.
Hoành phi “Ngọc Sơn công chúa từ” bên trong.
Bộ vì kèo của khối nhà phía trước đơn giản, gác vào kèo hiên
cũ một cách khéo léo.
Hệ vì kèo này kết hợp cùng tường thu hồi là kết cấu chịu lực cho bộ mái mới
phía trước.
Nhà nghiên cứu Phan Thuận An, một con người, một nhân cách
điển hình đất Huế.
Theo VOV online