Công trình "Crazy House" tọa
lạc tại Đà Lạt của nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã khiến kiến trúc sư
nội thất người Anh phải ngạc nhiên.
Clip về Ngôi nhà điên do nhà thiết
kế Richard Randall ghi lại.
Ngôi nhà 5 tầng với hình dáng và kết cấu đặc biệt này
được xây dựng từ năm 1990 chỉ sau một đêm nghĩ ra ý tưởng. Đây được coi
là kết quả của những giấc mơ, sự tưởng tượng và những câu chuyện thần
thoại Việt Nam . Bản thân tác giả, kiến trúc sư Đặng Việt Nga, từng
thừa nhận ngôi nhà được xây dựng theo trường phái biểu hiện, trông giống
những gốc cây hay hang động trong rừng, và là một công trình kiến trúc
phá thể.
Tờ Dailymail của Anh miêu tả đây là một thế
giới nhà nghỉ hoàn toàn khác biệt, nơi du khách có thể trải nghiệm một
câu chuyện cổ tích như trong mơ. Crazy House
có 10 phòng trọ, trong đó mỗi phòng được thiết kế theo một chủ đề riêng
và lấy ý tưởng từ những con vật, cây cối, hay côn trùng. Những căn
phòng không đánh số mà được gọi bằng những cái tên khá ngộ nghĩnh như
phòng Con Hổ, phòng Đại Bàng, phòng Kangaroo, phòng Con Kiến... Theo
kiến trúc sư Đặng Việt
mỗi tên phòng lại mang một ý nghĩa riêng, chẳng hạn như phòng Đại Bàng
tượng trưng cho những người Mỹ to lớn và mạnh mẽ, phòng Con Kiến tượng
trưng cho người Việt Nam chăm chỉ.
Ở một vài góc chụp đặc biệt, ngôi nhà trông giống như một cây đa cổ thụ với những cửa sổ hình thù kỳ quái, không đồng đều.
Trước đó, Richard Randall, một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng ở xứ sở sương mù, cũng từng có một bài viết nói về Ngôi nhà điên
kèm theo những hình ảnh cận cảnh cùng đoạn video hấp dẫn đăng trên
trang cá nhân của ông. Bên cạnh việc điều hành một công ty thiết kế mang
tên mình, Richard Randall còn đảm nhận một số vai trò khác như dẫn
chương trình truyền hình cho Tonight with Trevor McDonald hay 60 Minute Makeover, và tham gia viết báo.
|
Ngôi nhà là lựa chọn hoàn hảo cho những người đi theo trường phái thoát ly thực tế.
|
|
Tòa khách sạn 5 tầng với kiến trúc kì lạ này từng được đem ra so sánh với lâu đài Cinderella của Walt Disney.
|
|
Trung tâm của mỗi gian phòng là một pho tượng lớn, vừa thể hiện chủ đề của gian phòng vừa dùng làm lò sưởi.
|
|
Phòng con Hổ.
|
|
Kiến trúc sư Đặng Việt Nga cho biết,
phong cảnh thiên nhiên của thành phồ Đà Lạt thơ mộng đã truyền cảm hứng
cho bà để xây dựng tòa nhà này.
|
|
Những bức tường và cầu thang được chạm trổ như hang động, trong khi đó cửa sổ lại giống như những hốc cây.
|
|
|
|
Một số bức ảnh về ngôi nhà do Richard Randall chụp.
|
Theo Infonet