Theo tiếng Khmer, “banteay” nghĩa là “đền” và “srey” là “phụ nữ”.
Ngôi đền này có diện tích không lớn lắm, nằm ở tỉnh Siem Reap của
Campuchia, cách di tích Angkor Wat khoảng 35km.
Điểm độc đáo của Banteay Srey là được xây toàn bộ bằng sa thạch hồng,
với nghệ thuật điêu khắc đạt đến tuyệt đỉnh: tinh tế, tỉ mỉ và sắc sảo
đến độ không ngờ Việt Nam . Vì thế, ngôi đền được mệnh danh là “viên ngọc quý” của
nghệ thuật Khmer.
Khác với hầu hết những ngôi đền thường do những vị vua xây dựng nên,
Banteay Srey do một vị đạo sĩ Bàlamôn xây nên vào năm 967 để tặng nhà
vua Jayavarman V.
Nhìn từ bên ngoài, cổng vào Banteay Srey có những chóp đặc trưng cong
vút. Kiến trúc ngôi đền gồm ba lớp. Qua cầu đá đi vào cổng đền là vòng
ngoài, đến cầu đá thứ hai qua hào nước (nay không còn) là cổng vào vòng
giữa và cuối cùng là vòng trong gồm các đền thờ và hai toà thư viện (nay
đã sụp đổ).
Banteay Srey có ba tháp chính, tháp giữa tượng trưng cho vị thần Shiva,
hai tháp nhỏ hai bên tượng trưng thờ thần Vishnu và Brahma.
Trên những vách đá trong đền có rất nhiều hình tượng điêu khắc thiếu nữ
với vẻ đẹp huyền bí, duyên dáng. Nhiều họa tiết hoa văn, những con sư
tử, các vị thần linh… cũng được điêu khắc một cách tinh xảo đến từng chi
tiết. Mỗi mảng tường, mỗi nét điêu khắc lại diễn tả một câu chuyện độc
đáo gắn liền với sử thi.
|
Hai con voi đang tắm cho nữ thần Laksmi |
|
Có rất nhiều hình tượng điêu khắc thiếu nữ với vẻ đẹp huyền bí, duyên dáng |
|
Một trích đoạn của sử thi Ramayana, anh hùng Rama ngồi bên nàng Shita
|