KIẾN TRÚC VIỆT TRUYỀN THỐNG (Traditional Vietnamese architecture)
Nhà cổ 200 tuổi có gia đình 3 thế hệ sinh sống ở xứ Thanh
(Ngày đăng: 24/08/2015   Lượt xem: 747)

Nằm cách Thành nhà Hồ chỉ vài trăm mét, nhà cổ ở làng Tây Giai được UNESCO công nhận là một trong 10 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.

Ngôi nhà cổ này là của ông Phạm Ngọc Tùng (ở thôn Tây Giai, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), đời thứ 7 của dòng họ Phạm. Theo lời kể của ông Tùng, khi xây dựng ngôi nhà, cụ Tổ làm quan hàng Bát phẩm của triều đình Nguyễn. Cụ đã cho mời những thợ mộc giỏi của tỉnh Nam Hà cũ (nay là tỉnh Hà Nam) và thợ làng mộc Đạt Tài (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) làm ngôi nhà này.
Chủ nhân ngôi nhà cổ này là ông Phạm Ngọc Tùng (63 tuổi), đời thứ 7 của dòng họ Phạm. Theo lời kể của ông Tùng, khi xây dựng ngôi nhà (nay nằm ở xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc), cụ Tổ làm quan hàng Bát phẩm của triều đình Nguyễn. Cụ đã cho mời những thợ mộc giỏi của tỉnh Nam Hà cũ (nay là tỉnh Hà Nam) và thợ làng mộc Đạt Tài (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) về thi công.

Được khởi công từ cuối năm 1810 và đưa vào sử dụng đầu năm 1811, nhà rộng 5 m (năm gian), dài 13 m, cao 5 m.
Được khởi công từ cuối năm 1810 và đưa vào sử dụng đầu năm 1811, nhà rộng 5 m (năm gian), dài 13 m, cao 5 m.

Nhà có 3 cửa chính với 12 cánh.
Nhà có 3 cửa chính với 12 cánh. Theo chủ nhân, ngôi nhà có vượng khí nên thường mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
được làm toàn bằng gỗ chân chiếng, táu, xoan
Các bộ phận cột kèo, cửa được làm toàn bằng gỗ chân chiếng, táu, xoan. Các hoa văn, họa tiết được chạm trổ tinh xảo.

Họa tiết hình rồng được chạm trổ tỉ mỉ, độc đáo.
Một họa tiết hình rồng được chạm trổ tỉ mỉ, độc đáo.

Những cây cột gỗ chống đỡ bộ mái ngói đất nung. Chân cột đặt trên đế bằng đá tảng mang dấu tích nhà từ đường của người Việt ở nông thôn.
Nhà có 29 cột gỗ chính chống đỡ bộ mái ngói đất nung. Chân cột đặt trên đế bằng đá tảng mang dấu tích nhà từ đường của người Việt ở nông thôn.

Vì là nhà từ đường (nhà thờ họ) nên trong nhà có nhiều hình long, ly, quy, phượng chạm khắc cầu kỳ .
Vì là nhà từ đường (nhà thờ họ) nên trong nhà có nhiều hình long, ly, quy, phượng chạm khắc cầu kỳ .

Các bức hoành phi, câu đối cổ cạnh bàn thờ vẫn còn nguyên vẹn
Các bức hoành phi, câu đối cổ cạnh bàn thờ vẫn còn nguyên vẹn

Kệ bàn thờ cổ.
Kệ bàn thờ cổ quý hiếm.

Các bộ phận nhà liên kết nhau bằng mộng, xà, kèo... và khi cần có thể tháo dỡ phần khung ra sau đó phục dựng như cũ.
Các bộ phận nhà liên kết nhau bằng mộng, xà, kèo... và khi cần có thể tháo dỡ phần khung ra sau đó phục dựng như cũ.

Bà Trương Thị Hóa (60 tuổi, vợ ông Tùng) vui vẻ cho biết: “Hiện nay ba thế hệ gia đình tôi vẫn sống trong ngôi nhà. Chúng tôi rất vui vì mỗi năm có hàng ngàn lượt khách tới tham quan”.

Trải qua hơn hai thế kỷ với nhiều biến động, đến nay ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn như một chứng tích của lịch sử dân tộc. Bà Trương Thị Hóa (60 tuổi, vợ ông Tùng) vui vẻ cho biết: “Hiện, ba thế hệ gia đình tôi vẫn sống trong ngôi nhà với nếp sinh hoạt của người nông dân thuần túy. Chúng tôi rất vui vì mỗi năm gia đình được hàng nghìn lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan".

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, nhà cổ hơn 200 năm tuổi của ông Phạm Ngọc Tùng nằm ở làng Tây Giai - một ngôi làng cổ tiêu biểu khu vực ven Thành nhà Hồ. Ngôi nhà cổ này nằm trong các điểm đến ở khu di tích thu hút khách du lịch tham quan. 

Năm 2002, trong chương trình "Bảo tồn nhà ở dân gian truyền thống ở Việt Nam", hợp tác giữa Bộ Văn Hóa - Thông tin Việt Nam và Tổ chức Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA), nhà cổ của ông Tùng đã được chọn trùng tu định kỳ. Đến nay, ngôi nhà trải qua một lần trùng tu duy nhất và sau đó được Tổ chức UNESCO công nhận là một trong mười ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam.

                                                                                                                 Theo: zing.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.473.910
Tổng truy cập: