Đình Kim Ngân (42 -44 Hàng Bạc) từ lâu đã trở thành một trong những
địa điểm văn hóa của phố Cổ. Tết trung thu năm nay, các em thiếu nhi
được trải nghiệm làm nghệ nhân và được đắm chìm trong không gian trung
thu cổ tích xưa.
Ngôi đình Kim Ngân vốn yên tĩnh những ngày sắp trung thu
trở nên rộn ràng hơn. Không gian hẹp trưng bày những con diều to nhỏ đủ
cỡ, những chiếc đèn ông sao, đèn con tôm, thỏ ngọc… thu hút nhiều em
nhỏ cũng như các phụ huynh đưa con em mình đến đây.
Được biết, đây là năm đầu tiên, làm diều được đưa vào chương trình
trung thu của các cháu thiếu nhi. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm – chủ nhiệm
CLB diều truyền thống xã Hồng Hà – huyện Đan Phượng – Hà Nội, người trực
tiếp hướng dẫn các cháu làm diều cho biết: Diều không gắn với tết trung
thu, tuy nhiên nó lại là một trong những thú chơi dân gian của cha ông ta mà thế hệ trẻ ngày nay cần lưu giữ nên
đã được đưa vào chương trình vui tết trung thu cho các cháu.
Những phụ huynh, ai đưa con đến đình Kim Ngân để xem diều, học làm
đèn... đều có chung một mong muốn để con cái mình hiểu được rằng, từ xa
xưa, Việt Nam là một đất nước có nhiều nét đẹp văn hóa, trong đó có nét
đẹp về các trò chơi dân gian cần được bảo tồn và gìn giữ.
Những đứa trẻ háo hức, những người mẹ, người cha mỉm cười hạnh phúc;
còn người nghệ nhân già thì tỉ mỉ, chăm chú hướng dẫn từng cháu cách làm
đèn, làm diều sao cho đúng và đẹp.
Một số hình ảnh về không gian trung thu Việt ở đình Kim Ngân:
cánh diều và rơm rạ trên đồng ruộng
để làm được một con diều thỉ trước hết phải tạo ra được khung diều
Nghệ nhân Nguyễn Hữu Kiêm – chủ
nhiệm CLB diều truyền thống xã Hồng Hà – huyện Đan Phượng – Hà Nội là
người hướng dẫn các cháu thiếu nhi làm diều.
trò chơi trí uẩn, một trò chơi ghép hình của Việt Nam do nhà cách mạng Trí Uẩn sáng tạo ra
Không gian bên ngoài đình trang trí những chiếc mặt nạ hình chú Cuội, chú Tễu…
Không gian trung thu với Đầu Lân, đèn ông sao…
Một vị phụ huynh dẫn hai con nhỏ đi đến đình Kim Ngân để học cách làm đèn ông sao.
Những đứa trẻ vui vẻ với chiếc đèn ông sao do tự tay mình làm ra
Nghệ nhân Kiêm cho biết: Diêu là một trong những trò chơi văn hóa dân gian, gắn với trẻ em thôn quê nên nhiều cháu nhỏ ở thành phố không biết. Chúng rất háo hức và vui vẻ khi được học cách làm diều.
Đèn ông sao, đèn con tôm, con thỏ được treo hai bên cửa đình Kim Ngân.
Không gian đậm nét truyền thống với những chiếc đèn lồng và diều treo trên cao.
Theo : nguoiduatin.vn