“Khoảng 10 hộ dân đang đòi trả lại danh hiệu di
tích cấp quốc gia. Nhà của họ đang ở bị xuống cấp rất nghiêm trọng nhưng
bao năm không được sửa. Họ đòi trả lại để được xây nhà mới”.
Ông Sùng Đại Hùng, Bí thư huyện Đồng Văn, Hà Giang cho biết thông tin trên.
Như vậy sau Đường Lâm , cư dân phố cổ Đồng Văn đã chọn con đường trả lại di tích cấp quốc gia để được cải tạo ngôi nhà có danh di sản nhưng lại xuống cấp không thể tiếp tục sinh sống nổi.
|
Hiện phố cổ Đồng Văn còn giữ được khoảng 40 ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 năm..
|
Theo ông Sùng Đại Hùng, hiện ở phố cổ Đồng Văn có 18 nhà xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nhà có tuổi đời hơn 100 năm cần phải sửa chữa ngay.
Dân phố cổ Đồng Văn đòi trả lại di tích quốc gia
“Khoảng 10 hộ dân đang đòi trả lại danh hiệu di
tích cấp quốc gia. Nhà của họ đang ở bị xuống cấp rất nghiêm trọng nhưng
bao năm không được sửa. Họ đòi trả lại để được xây nhà mới”.
Trên thực tế, từ khi được công nhận di tích cấp quốc gia và được quy hoạch thành khu du lịch, việc bảo tồn phố cổ Đồng Văn
đã được đặt ra rất lâu. Tuy nhiên, những ngôi nhà cứ hư hỏng, xuống cấp
dần, người dân chờ mỏi mòn nhưng vẫn chưa có ngân sách sửa chữa.
“Bà con đòi trả danh hiệu từ lâu, chúng tôi cũng vận
động. Bà con có nghe, nhưng chờ mãi không thấy có kế hoạch sửa chữa nhà
thì bà con nghĩ lãnh đạo huyện nói dối. Nhưng huyện thì không có tiền,
đề án của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch mãi chưa thấy gì. Đợi mấy năm
rồi”, ông Hùng nói.
Trong khi đó, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang,
ông Hoàng Văn Kiên lại khẳng định: Qua kiểm tra chưa thấy gì bức xúc
lắm. “Có thể tâm lý chung người dân thấy nhà quá xuống cấp mà chưa được
đầu tư kịp thời thì người ta nghĩ vậy”.
Tuy nhiên, ông Kiên cũng thừa nhận vì vấn đề kinh phí, việc trùng tu phố cổ Đồng Văn chưa được thực hiện kịp thời.
Theo ông Kiên, trong quý 4/2013, Hà Giang sẽ
tập trung trùng tu khẩn cấp mười căn nhà có nguy cơ cao nhất. Nguồn vốn
được huy động từ ngân sách địa phương và xã hội hóa từ các doanh
nghiệp. Những năm tiếp theo, sẽ tiếp tục rót ngân sách để trùng tu các
ngôi nhà khác.
Phố cổ Đồng Văn thuộc thị trấn Đồng Văn ( Hà Giang)
nằm giữa một thung lũng được bao bọc bởi núi đá. Khu phố được hình
thành từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, là khu vực sinh sống của người
Mông, Tày, Hoa. Kiến trúc của phố cổ chủ yếu là những ngôi nhà hai tầng trình tường, lợp ngói âm dương.
Hiện phố cổ Đồng Văn còn giữ được khoảng 40 ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 năm.
Theo: Tuổi trẻ