TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
Trang phục dân tộc nặng 30 kg của Ngọc Thảo được làm như thế nào?
(Ngày đăng: 25/03/2021   Lượt xem: 284)

Nhà thiết kế Tín Thái tiết lộ các nghệ nhân đã cố gắng xoắn kẽm để hoàn thành 64 bó hoa, 3.200 cành lá vàng và 896 đóa hoa.

Tối 24/3, Ngọc Thảo đại điện Việt Nam thể hiện tốt phần thi trang phục dân tộc tại Miss Grand International. Trang phục cô diện được tạo ra bởi nhà thiết kế Tín Thái, mang tên "Lá ngọc cành vàng".

Nhà thiết kế Tín Thái cho biết: "Bộ trang phục này phải mất 5 ngày đêm mới hoàn thành được. 100% chi tiết đều cần thực hiện thủ công và tỉ mỉ. Tôi cho rằng không có gì có thể làm khó mình ngoài việc chạy đua với thời gian. Công cuộc chuẩn bị hành trang cho Ngọc Thảo trùng với dịp Tết Nguyên đán nên 'Lá ngọc cành vàng' được thực hiện khá khó khăn".

Là stylist cho Ngọc Thảo trong lần tham dự cuộc thi quốc tế lần này, Kiệt Cao chia sẻ với Zing: "Lựa chọn bộ jumpsuit theo hướng hiện đại có thể khá lạ mắt với nhiều người nên ê-kíp đã đắn đo, suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, trang phục này có lợi thế về trình diễn. Đây cũng là điểm cộng giúp Thảo toả sáng như những gì khán giả đã thấy tối qua".

a hau ngoc thao anh 1
 
a hau ngoc thao anh 2
a hau ngoc thao anh 3
 
a hau ngoc thao anh 4

Trang phục của ngọc Thảo mất 5 ngày đêm để hoàn thành.

Thiết kế bao gồm phần mấn, boots, bodysuit và phần cánh. Phần mấn được cách điệu bởi hình ảnh nhành cây và rừng hoa mang ý nghĩa khởi sắc.

Trong khi đó, boots được đính bởi những chiếc lá lấp lánh. Điểm độc đáo của trang phục nằm ở phần cây bonsai. Do đó, bộ đồ dân tộc này nặng tới 30 kg.

a hau ngoc thao anh 5
 
a hau ngoc thao anh 6

Nhà thiết kế Tín Thái (trái) cho biết bộ trang phục mang ý nghĩa cầu chúc bình an cho thế giới.

Tuy nhiên, nhà thiết kế Tín Thái cho rằng sức nặng của tác phẩm mang tính đại diện văn hoá không chỉ nằm ở con số trông thấy. Sự toàn tâm tỉ mỉ, giá trị đa chiều và giúp Ngọc Thảo toả sáng, tự tin tại đấu trường quốc tế mới là điều quan trọng hơn cả.

Theo nhà thiết kế, "Lá ngọc cành vàng" được xem như loài hoa cỏ mang nét đẹp vĩnh cửu, đem lại may mắn và thịnh vượng, được vua chúa ngày trước trân quý. Ngày nay, văn hoá này đã được cách điệu, trở nên quen thuộc với mọi nhà vào các dịp lễ Tết.

"Ngọc Thảo biến chính mình thành một 'kỳ hoa', mang sự lộng lẫy và hân hoan đến với thế giới. Đây như lời chúc bình an, khởi sắc cho nhân loại, đặc biệt là trong mùa dịch bệnh này", Tín Thái nói về ý nghĩa bộ trang phục.

Trước đó, anh tạo ra 2 bản vẽ trang phục. Bộ jumpsuit là quyết định cuối cùng của Ngọc Thảo và ê-kíp.

                                             Theo:  zingnews.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

50
Đang xem:
77.057.214
Tổng truy cập: