TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân
(Ngày đăng: 17/02/2021   Lượt xem: 816)

 Không “chạy theo thị trường” lựa chọn những bộ áo dài cách tân hay những bộ đồ cổ trang khác, Quỳnh Như đã chọn riêng cho mình trong bộ đồ cổ phục Việt, thanh tao trong bộ ảnh mới đón xuân.

Từ lâu, những trang phục cổ xưa của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã xuất hiện tại Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ - họ diện những bộ cổ trang nước ngoài cả trong ngày cưới, trong những bộ ảnh chụp thời trang… Nhưng với Quỳnh Như – cô sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn Lang thì cổ phục Việt cũng vô cùng đặc biệt, tinh túy và đậm chất riêng.

Cổ phục cũng giống như một nhân chứng lưu giữ tinh hoa văn hoá dân tộc. Là một người yêu thích truyền thống và những gì mang dấu ấn lịch sử, văn hoá, cô nàng đã đặc biệt chọn cho mình một bộ đồ cổ phục để đón Xuân.

Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 1

Quỳnh Như chia sẻ: “Trước nay khi nhắc đến cổ phục thường thì mọi người hay nghĩ đến Hán phục hay Hanbok, mà quên mất rằng Việt Nam cũng có những bộ cổ phục vô cùng xinh đẹp và mang đậm đà bản sắc dân tộc. Được khóac lên bộ cổ phục, mình cảm thấy tự hào về văn hoá, về dân tộc ta. Cũng như muốn lan toả nhiều hơn đến các bạn trẻ giống như mình, về tinh thần lưu giữ và tự hào về truyền thống cha ông ta từ ngàn đời”.

Tết cổ truyền đối với cô cũng luôn là một dịp thật ý nghĩa, là những ngày cùng đón chào năm mới, là một điều gì đó mới mẻ và nguyên vẹn. Cũng là dịp để ta nhìn lại những việc đã làm trong năm cũ và kế hoạch cho năm mới. Nhưng trên hết là thời gian ta dành cho gia đình, tất cả thành viên trong gia đình dù ở nơi đâu cũng sẽ trở về, đoàn viên.

Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 2

“Thật ra năm nay, mình cũng rất mong đến Tết để về nhà, vì một năm rồi mình chưa về. Nhưng thật đáng tiếc là hiện tại dịch lại bùng phát. Thường thì bắt đầu từ ngày 23 âm lịch là quê mình đã có không khí tết rồi, chợ thì nhộn nhịp đông đúc hơn, ngoài đường cũng có nhiều loài hoa được bày bán. Nhưng năm nay thì không khí trầm hơn hẳn do có vài nơi bị cách ly. Thường thì mùng 1 mình sẽ đi chùa xin lộc nhưng năm nay chắc sẽ ở nhà vì để tránh tụ tập nơi đông người. Và mình sẽ dành thời gian đó, ở nhà nhiều hơn với gia đình. Cùng mấy bé em chơi các trò chơi như lô tô, xếp gỗ, cờ tỉ phú. Cũng hy vọng mọi người giữ gìn sức khỏe, dịch bệnh cũng mau chóng qua đi”, Quỳnh Như chia sẻ.

Cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh cổ phục mới của cô nàng:

Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 3
 
Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 4
 
Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 5
 
Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 6
 
Nữ sinh thanh tao trong cổ phục Việt đón xuân - ảnh 7
                                              Theo: svvn.tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

9
Đang xem:
72.406.858
Tổng truy cập: