Một điểm đặc biệt ở tu viện này là số nữ tu chiếm hơn 1/2 tổng học viên Tu Viện
Phật giáo Larung Gar hay học viện Phật giáo Serthar, nằm trong thung
lũng Larung của tỉnh Kham. Thung lũng này nằm ở độ cao 4.000m và cách
thị trấn gần nhất Sertar khoảng 15km. Học viện này được thành lập vào
năm 1980 bởi Jigme Phuntsok - một vị Lạt ma có tầm ảnh hưởng lớn của
truyền thống Nyingma.
Theo
truyền thuyết, vị Lạt ma này chính là hóa thân của Khai tạng mật
Terchen Lerab Lingpa. Ông đã cho xây dựng học viện này như một nỗ lực
trong việc khôi phục và mang Phật giáo đến gần hơn với toàn bộ chúng
sinh.
Lý
do mà vùng thung lũng hoang vắng không người ở này đã được chọn chính
là vì lịch sử của nó. Nơi đây từng là một địa điểm linh thiêng trong Kim
Cương thừa - nơi các nhà sư đến tu hành và hiểu ra được “bốn nghiệp
chướng” của cuộc đời.
Mặc
cho khoảng cách địa lý xa xôi, Larung Gar đã phát triển lên thành một
trong những trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn và có tầm ảnh
hưởng nhất trên thế giới. Ngày nay, nơi đây là nhà của hơn 40.000 nhà
sư, ni cô (nữ tu) và các học viên.
Khuôn
viên của học viện Phật giáo này có diện tích khổng lồ. Hàng trăm ngàn
ngôi nhà của các tăng ni Phật tử trải rộng, bao lấy khắp thung lũng và
lan ra cả các ngọn núi xung quanh.
Một bức
tường khổng lồ được xây dựng xuyên giữa thung lũng nhằm phân cách khu
vực của các nhà sư với tăng ni. Tăng ni không được phép ra khỏi khu vực
được chỉ định ngoại trừ phần phía trước tu viện chính của hội trường -
nơi sinh hoạt chung cho các tu sĩ.
Những
ngôi nhà ở đây đều được xây dựng bằng gỗ và làm theo kiểu dáng truyền
thống. Chúng được xây dựng sát vào nhau đến nỗi, ở trên cao, nhiều người
có cảm tưởng, những ngôi nhà này nằm chồng chất lên nhau.
Những tăng ni mua đồ dùng tại một cửa hàng nằm trong khuôn viên học viện.
Một
trong những yếu tố đáng ngạc nhiên nhất của học viện Serthar là hơn một
nửa số người đến đây học là nữ. Học viện luôn mở cửa chào đón bất cứ ai
thực sự muốn trở thành môn đồ dưới sự chỉ dạy của Lạt ma Jigme
Phuntsok.
Chương
trình giảng dạy của học viện Serthar gồm 3 phần: Kinh thừa, Mật thừa và
văn hóa chung; mỗi phần bao gồm nhiều khóa học khác nhau. Riêng phần
văn hóa chung, các tăng ni còn phải nghiên cứu cả về khoa học, y học
cũng như ngôn ngữ.
Trong
hơn 30 năm kể từ khi thành lập, học viện đã tạo ra hàng trăm nhà học
giả Phật giáo nổi tiếng. Các cựu học viên cũng đã lần lượt thành lập nên
nhiều trung tâm Phật giáo trên khắp thế giới.
Những ni cô đang giặt quần áo chung bên giếng nước.
Một nữ tu đang cầm quyển kinh cùng chiếc đài chuẩn bị cho buổi nghe thuyết giảng.
Bên
cạnh những tăng ni thường trú tại học viên còn có hàng chục ngàn nghiên
cứu sinh đang tham gia vào các khóa học trực tuyến. Những khóa học này
được thành lập và giảng dạy bởi những người thầy cao cấp của viện.
Giày của các tăng ni được xếp gọn gàng trên giá ngoài hội trường.
Bằng
cách truyền đạt những bài học về Phật giáo thiêng liêng, học viện Phật
giáo Larung Gar đã góp phần không nhỏ trong việc làm sống lại truyền
thống văn hóa Tây Tạng. Đồng thời, đây cũng đã trở thành một trong những
trung tâm truyền bá Phật giáo lớn nhất của vùng đất Phật này.
Theo: Kênh 14