KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Khảo cổ "chất thải" thời cổ đại ở toilet 800 năm tuổi
(Ngày đăng: 20/06/2013   Lượt xem: 438)
Nghiên cứu đã chỉ ra, chính loài ký sinh trùng trong phân đã khiến cho vô số binh sĩ trên đảo Síp tử nạn.
Các nhà nghiên cứu ĐH Cambridge (Anh) đã tìm thấy một loại ký sinh trùng đường ruột ẩn trong phân ở một nhà vệ sinh cổ tại lâu đài thời Trung cổ, phía Tây đảo Síp (Cyprus). 

Qua nghiên cứu cho thấy, nhà vệ sinh cổ này xuất hiện cách đây 800 năm, có lẽ chính vì điều kiện vệ sinh kém nên nhiều loại ký sinh trùng đã lây lan, gây ô nhiễm nguồn ngước và thực phẩm của người dân nơi đây.

Những nhà vệ sinh trên đảo Síp đều có một lỗ hình bán nguyệt ở phía trên, phần chứa đựng chất thải phía dưới sẽ dẫn đến hệ thống thoát nước. Nhà nghiên cứu ký sinh trùng cổ đại Evilena Anastasiou và Piers Mitchell thuộc ĐH Cambridge đã thu thập các mẫu vật phân ở dưới hầm nhà vệ sinh và sàng lọc để bắt trứng ký sinh trùng. 

 Khảo cổ "chất thải" thời cổ đại ở toilet 800 năm tuổi 1
 Nhà vệ sinh trên đảo Síp.

Dưới kính hiển vi, các nhà nghiên cứu nhận thấy các mẫu vật lấy được ở dưới hố vệ sinh có sự xuất hiện của những ký sinh trùng đường ruột phổ biến như giun tóc (Trichuris trichiura), trichocephalus hay giun đũa (Ascaris lumbricoides).

Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học nhận thấy, khi các ký sinh trùng này và giun đũa, giun tóc sẽ "bòn rút" các chất dinh dưỡng của thực phẩm chúng ta ăn. Trứng của các ký sinh trùng này sẽ đi qua phân và lây lan sang các vật chủ khác qua. Sự lây nhiễm ký sinh trùng này càng rõ ràng và phổ biến hơn khi những sản phẩm "tế nhị" của họ được sử dụng trực tiếp làm phân bón hoặc nơi mọi người "giải quyết" là bãi đất trống.

Mitchell đã ước tính rằng, trong những năm thám hiểm và chiếm đóng ở trên đảo Síp, các nhà quý tộc và giáo sĩ không chỉ bỏ mạng trong trận chiến mà không ít người phải chống chọi với bệnh suy sinh dưỡng. Có lẽ, chính điều này đã khiến số binh lính nghèo bị thiệt mạng nhiều hơn, họ chết vì đói và bệnh tật. 

Các nhà nghiên cứu nói rằng: "Binh sĩ thời Trung cổ bị nhiễm một lượng ký sinh nặng nên nguy cơ bị chết đói, suy dinh dưỡng là rất lớn. Lý do là bởi họ đã tiêu thụ lượng thực phẩm có chứa nhiều loại ký sinh trùng". 

Chuyên gia nghiên cứu còn cho biết, ký sinh trùng được mô tả trong nghiên cứu này chưa phải là loại ký sinh trùng lâu đời nhất từng được phát hiện trên đảo Síp. Một phân tích gần đây đã tiết lộ, giun đũa hay giun tóc, sán dây xuất hiện trong chất thải của con người có thể tồn tại tới 10.000 năm.

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Quốc tế Cổ sinh vật bệnh học.
Theo: Kênh 14/ Livescience
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

2
Đang xem:
72.521.398
Tổng truy cập: