KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(CHN)- Chiêm ngưỡng Thái Bình cổ trấn về đêm
(Ngày đăng: 27/04/2025   Lượt xem: 55)

Nằm bên dòng Tả Giang thơ mộng, thuộc thành phố Bằng Tường (Sùng Tả, Quảng Tây), Thái Bình cổ trấn là một điểm đến văn hóa quốc gia cấp 4A của Trung Quốc và là một trong những cổ trấn đẹp nhất Trung Quốc.

Thái Bình cổ trấn nổi tiếng với lịch sử lâu đời, được xây dựng từ thời kỳ Thái Bình Hưng Quốc của vua Tống Thái Tông (976 - 997). Sau nhiều thăng trầm lịch sử cùng quá trình mở rộng đô thị, nơi đây bị phá hủy khá nhiều. Đến năm 2006, chính quyền địa phương đã phục dựng lại và bảo tồn khu phố cổ này, biến nơi đây trở thành một điểm tham quan hấp dẫn.

Vào ban ngày, những con đường đá xám, những ngôi nhà cổ hai tầng với mái ngói âm dương phủ rêu phong, hay những chiếc cầu đá bán nguyệt bắc qua dòng sông Tả Giang đã tạo nên vẻ thơ mộng đặc trưng của Thái Bình cổ trấn.

Khi màn đêm buông xuống, những con đường ven sông bỗng trở nên lung linh huyền ảo nhờ hàng nghìn ngọn đèn lồng đủ màu sắc phản chiếu ánh sáng trên mặt nước êm đềm.

Từ xa, tháp nghiêng Quế Long - biểu tượng của Thái Bình cổ trấn, tọa lạc trên hòn đảo đá giữa dòng sông, có độ nghiêng 1,4m giống như một ngọn đèn treo giữa trời đêm.
ve-dem.jpg

Vào dịp cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức nhiều hoạt động trình diễn văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là màn trình diễn của hàng nghìn chiếc drone (phương tiện bay không người lái) liên tục xếp thành các bức tranh độc đáo, mang thông điệp về sự hiếu khách của người dân thành phố Sùng Tả.

Bên cạnh đó là màn trình diễn bay trên không trung của các “Iron man” nhờ sự hỗ trợ của ván bay nước (flyboard). Các “Iron man” này không chỉ vừa bay, lướt, nhào lộn trên không trung với lửa mà còn vui vẻ múa lân và tương tác, chụp hình với du khách, giúp du khách có được những bức hình “có một không hai” và tràn đầy cảm xúc.

Một điểm nhấn nổi bật khác là màn trình diễn “Đánh hoa sắt” có nguồn gốc từ nghề luyện kim cổ đại Trung Hoa. Tương truyền, thợ rèn xưa dùng sắt nóng chảy đập lên không trung để tạo ra tia lửa rực rỡ nhằm cầu mong bình an, xua đuổi tà khí và đón nhận phúc lành trong các nghi lễ tế thần lò.

Để tạo nên những bông hoa sắt rực rỡ, người ta phải nung chảy sắt đến nhiệt độ trên 1.600°C trở thành dạng lỏng. Sau đó, nghệ nhân dùng muôi chuyên dụng hất sắt lỏng lên cao để tạo thành những bông hoa lửa lấp lánh. Những trải nghiệm thú vị này đã giúp Thái Bình cổ trấn trở thành một điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua.
                                  Theo:  hanoimoi.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 số nhà 5 ngách 82/3 Phố Yên Lãng - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 034.8560486  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
76.593.658
Tổng truy cập: