KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(CHN)_Bức tượng Phật trong bảo tàng gốm sứ biểu hiện cảm xúc hút du khách trẻ tuổi
(Ngày đăng: 16/03/2024   Lượt xem: 34)

Bức tượng vị La Hán mang gương mặt 'cạn lời' khiến bảo tàng gốm sứ ở Giang Tây, Trung Quốc bùng nổ lượng du khách tham quan.

Tọa lạc tại khu Panlongshan, ngoại ô phía Tây thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức Trấn là một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nơi đây trưng bày các tác phẩm kinh điển của gốm sứ Trung Hoa cổ đại. Những năm gần đây, địa chỉ này hot trên mạng xã hội nước này nhờ một bức ảnh, thu hút nhiều du khách là giới trẻ, thay vì khách lớn tuổi như trước đây.
 

Tọa lạc tại khu Panlongshan, ngoại ô phía Tây thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức Trấn là một trong những địa chỉ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nơi đây trưng bày các tác phẩm kinh điển của gốm sứ Trung Hoa cổ đại. Những năm gần đây, địa chỉ này hot trên mạng xã hội nước này nhờ một bức ảnh, thu hút nhiều du khách là giới trẻ, thay vì khách lớn tuổi như trước đây.

Bức ảnh chụp một bức tượng Phật tại bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức Trấn với gương mặt biểu cảm, sau khi được một du khách đăng tải lên mạng xã hội, trở thành đề tài gây sốt. Từ khóa "Bồ Tát cạn lời" thu hút hàng chục nghìn lượt thảo luận, bày tỏ sự tò mò về tác phẩm này. Tuy được gọi là Bồ Tát, trên thực tế, bức tượng này mô phỏng vị Trầm Tư La Hán, một trong 18 vị La Hán, phổ biến trong Phật giáo Trung Quốc.

Gương mặt của ngài được mô phỏng với đôi mắt nhắm hờ, tĩnh tại nhưng giống với biểu cảm "cạn ngôn" 'không nói nên lời', gây chú ý với du khách tham quan. Theo ông Peng Guohong, Giám đốc bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức Trấn, sự phổ biến bất ngờ của "Bồ Tát cạn lời" phản ánh sự quan tâm của giới trẻ hiện đại với văn hóa truyền thống, thông qua các nền tảng mạng xã hội.

Một số người bình luận: "Trông vẻ mặt Trầm Tư La Hán giống như cảm xúc của tôi khi đi làm" hoặc "Ngày càng nhiều người đến tham quan khiến ngài không thể nghỉ ngơi nên mới có tâm trạng như vậy".

Tài khoản chính thức trên WeChat của Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết, trong đợt nghỉ Quốc khánh Tuần lễ vàng năm 2023, bảo tàng Cảnh Đức Trấn đón lượng khách khổng lồ sau hiệu ứng "Bồ Tát cạn lời". Kết thúc đợt nghỉ lễ, bảo tàng phải đóng cửa bảo trì nhằm cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho khám tham quan. Nửa đầu năm 2023, bảo tàng đã đón 670.000 lượt người, trong đó hơn 75% là giới trẻ, cho thấy ngày càng nhiều khách trẻ tuổi coi việc tham quan bảo tàng như một trải nghiệm du lịch quen thuộc.

Ngoài bức tượng Trầm Tư La Hán, bảo tàng còn trưng bày tác phẩm mô phỏng 17 vị La Hán còn lại. Khách tham quan cũng bày tỏ sự bất ngờ với những những bức tượng mang biểu cảm sinh động, thú vị.

Giang Tây được xem là "cái nôi" của ngành gốm sứ Trung Hoa với bề dày lịch sử từ thời cổ đại. Những tác phẩm gốm sứ Cảnh Đức Trấn và Giang Tây đã được sản xuất, vận chuyển đi khắp Trung Quốc và các nước lân cận từ 1.700 năm trước. Trong triều đại nhà Minh và nhà Thanh, Cảnh Đức đã xuất khẩu một lượng lớn đồ sứ sang châu Âu. Gốm Giang Tây nổi tiếng bởi độ tinh xảo về màu sắc, đường nét, hình khối, thường dùng trong cung điện hoàng gia hoặc các nhà quan lại, quý tộc.

Viện bảo tàng có bộ sưu tập gồm hơn 5.000 hiện vật trong các triều đại phong kiến, tư liệu lịch sử về ngành gốm sứ, bộ sưu tập tranh vẽ, thư họa. Hầu hết các hiện vật còn được giữ gần như nguyên vẹn.

Tháng 10 trong năm là thời điểm tốt nhất để thăm nơi này vì lễ hội gốm quốc gia ở Cảnh Đức Trấn diễn ra từ ngày 12/10 và kéo dài một tháng.

Bảo tàng gốm sứ Cảnh Đức Trấn mô phỏng một chiếc lò nung gốm khổng lồ, được xây dựng từ năm 1980, xen giữa khu phổ cổ và khu dân cư. Các lối vào đều đi qua nhiều tiểu cảnh như hồ nước, cây cầu, vườn cây xanh.

                                        Theo: baoquocte.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

14
Đang xem:
72.474.460
Tổng truy cập: