KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(29-33)- Chiêm ngưỡng tượng Phật cao 72m ở Hà Nội
(Ngày đăng: 15/03/2024   Lượt xem: 48)

Tượng Phật ở chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) cao 72 m, chứa trái tim Phật bằng ngọc nặng hơn một tấn được ghi nhận cao nhất Đông Nam Á.

W_tuong_phat_72m-le-khanh1.jpg
Chùa Khai Nguyên (hay còn được gọi là Cổ Liêu Tự) tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Theo lịch sử bia ký, ngôi chùa này được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XVI. Đại tượng Phật thuộc chùa Khai Nguyên được khởi công xây dựng từ năm 2015 với thông điệp vì hòa bình thế giới.
W_tuong_phat_72m-le-khanh8.jpg
Sau 9 năm, bức tượng đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục, chính thức đón du khách đến chiêm bái.
W_tuong_phat_72m-le-khanh14.jpg
Tượng Phật cao khoảng 72 m, được ghi nhận cao nhất Đông Nam Á, đế rộng hơn 1.200 m2.
W_tuong_phat_72m-le-khanh5.jpg
Phần đế là bông hoa sen khổng lồ nở ra ba lớp cánh được sắp xếp xen kẽ, chia đều xung quanh thân tượng, mang đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam.
W_tuong_phat_72m-le-khanh7.jpg
Bàn tay tượng Phật dài 9 m, tay trái nâng đài sen, tay phải mang hình ảnh bánh xe pháp luân.
W_tuong_phat_72m-le-khanh15.jpg
Đại tượng được thiết kế 16 tầng, trong đó 12 tầng có thang máy, thang bộ.
W_tuong_phat_72m-le-khanh10.jpg
Mỗi tầng được trang trí một phong cách thờ phụng riêng.
W_ntd_1404.jpg
Tầng một là nơi an trí chư vị lịch đại tổ sư.
W_tuong_phat_72m-le-khanh13.jpg
Điểm nhấn bên trong tượng Phật là tầng 12, nơi an trí và tôn thờ trái tim của Đức Phật A Di Đà, được tạc bằng ngọc bích Canada nguyên khối, nặng hơn một tấn.
W_tuong_phat_72m-le-khanh12.jpg

W_tuong_phat_72m-le-khanh9.jpg
Tại phần chân đế của mỗi ô cửa được gắn biểu tượng Garuda hay đại bàng Kim Sí, loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo.
W_tuong_phat_72m-le-khanh3.jpg
 
Nhiều du khách tới chiêm bái chụp ảnh cùng bức tượng Phật cao 72m làm kỷ niệm.
                               Theo:  daidoanket.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.474.220
Tổng truy cập: