KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(IN)-Khu đền Hindu giáo kỳ vĩ nhất thế giới, rộng bằng 100 sân bóng
(Ngày đăng: 08/03/2024   Lượt xem: 16)

Với khuôn viên trải rộng trên diện tích 63 ha, tương đương với gần 100 sân bóng theo tiêu chuẩn FIFA, Srirangam chính là ngôi đền còn hoạt động lớn nhất trên thế giới.

Nằm ở thành phố Tiruchirapalli, Ấn Độ, đền Srirangam được biết đến như một ngôi đền Hindu giáo có quy mô lớn và lộng lẫy bậc nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia.

Nằm ở thành phố Tiruchirapalli, Ấn Độ, đền Srirangam được biết đến như một ngôi đền Hindu giáo có quy mô lớn và lộng lẫy bậc nhất thế giới. Ảnh: Wikipedia.

Với khuôn viên trải rộng trên diện tích 63 ha, tương đương với gần 100 sân bóng theo tiêu chuẩn FIFA, Srirangam chính là ngôi đền còn hoạt động lớn nhất trên thế giới. Ảnh: CTRG-2021.

Ngôi đền nổi tiếng với những ngọn tháp rực rỡ màu sắc, được tạo tác rất tinh xảo. Có tất cả 21 ngọn tháp, với thiết kế, độ cao khác nhau trong quần thể đền tháp Srirangam. Ảnh: Wikipedia.

Ngọn tháp lớn nhất của ngôi đền có 15 tầng, cao tới 60 mét, tương đương một tòa nhà 20 tầng. Ảnh: Shande.

Srirangam cũng nổi tiếng với những tác phẩm điêu khắc đá đồ sộ và giàu tính nghệ thuật. Công trình điêu khắc nổi bật của ngôi đền là khu đại sảnh có 1.000 cột đá, với những hình người cưỡi ngựa rất sống động. Ảnh: Wikipedia.

Công trình tôn giáo kỳ vĩ này là nơi thờ thần Vishnu, một trong ba vị thần tối cao của đạo Hindu (gồm Vishnu, Brahma và Shiva). Ảnh: Wikipedia.

Truyền thuyết kể rằng, tại vùng đất này thuở xa xưa, có một nhà hiền triết đã đến và tìm nơi nghỉ ngơi. Ngài đã đặt một bức tượng thần Vishnu dựa lưng trên một con rắn lớn và ngả lưng cạnh đó. Ảnh: Wallpaper Cave.

Khi ngài đứng dậy chuẩn bị cho chuyến đi xa thì xảy ra một điều lạ: Con rắn dựng cơ thể lên và không nhúc nhích bên bức tượng. Nhà hiền triết lên xây một ngôi đền lên trên con rắn này, đặt tên là Srirangam. Ảnh: Srirangam Info Exclusively.

Trải qua nhiều thế kỷ, khu đền tháp liên tục được mở rộng để có diện mạo tráng lệ như ngày nay và trở thành điểm hành hương nổi tiếng của các tín đồ Hindu giáo. Ảnh: Lonely Planet.

                                             Theo:  kienthuc.net.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.476.622
Tổng truy cập: