KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(75)- Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt?
(Ngày đăng: 27/02/2024   Lượt xem: 43)

Bức tượng bằng đồng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đặt ngay tại công viên mang tên ông nằm dọc sông Hương dự kiến sẽ khánh thành vào ngày 28/2 tới đây.

Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt?
Những ngày gần đây, khi đi bộ ở công viên Trịnh Công Sơn, phường Gia Hội, Tp.Huế, nhiều người dân không khỏi ấn tượng với bức tượng điêu khắc cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới được dựng tại đây.

Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 2).

Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 3).
Bức tượng dựng cảnh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ngồi gác chân, một tay ôm cây đàn guitar, một tay gác cằm, với thần thái đăm chiêu hướng về dòng sông Hương thơ mộng.

Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 4).
Thông tin từ Trung tâm Công viên Cây xanh Tp.Huế, bức tượng này là tác phẩm điêu khắc nghệ thuật của điêu khắc gia Trương Đình Quế và do ông Lê Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh nhà Gia Hòa (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) tài trợ thực hiện, tặng Tp.Huế.
Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 5).
Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 6).
Tượng được đúc bằng đồng, có kích thước: cao 1,7m, rộng 1,6m, dài 2,3m.
Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 7).
Bệ tượng được Kiến trúc sư Hồ Viết Vinh và nhóm cộng sự phối hợp với Trung tâm Công viên cây xanh Tp. Huế thiết kế, lắp đặt, kết hợp hài hòa với cảnh quan công viên đường Trịnh Công Sơn.

Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 8).
Hiện các nhân viên của Trung tâm Công viên cây xanh Tp.Huế cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương bố trí hoa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, chuẩn bị sân khấu để tổ chức lễ khánh thành bức tượng.
Văn hoá - Tượng Trịnh Công Sơn sắp khánh thành bên bờ sông Hương có gì đặc biệt? (Hình 9).
Dự kiến lễ khánh thành tượng nghệ thuật Trịnh Công Sơn và chương trình biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức vào ngày 28/02 tại nơi đặt bức tượng. Chương trình biểu diễn âm nhạc Trịnh Công Sơn được UBND Tp.Huế 
phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1939-2001) đã để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 600 ca khúc, trong đó, có hơn 200 bài hát phổ biến. Ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một diễn viên và một ca sĩ.

Ông từng là hội viên Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập phụ san Thế Giới Âm Nhạc (Hội Nhạc sĩ Việt Nam).

                                     Theo:  nguoiduatin.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

9
Đang xem:
72.475.325
Tổng truy cập: