KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(39,60)-[ Chùm ảnh ] Ngắm các ‘siêu phẩm’ chạm khắc hình rồng do nghệ nhân Biên Hòa làm được xuất khẩu đi nhiều nước
(Ngày đăng: 21/01/2024   Lượt xem: 25)
Cắt tỉa rồng, phượng là đỉnh cao trong kỹ thuật cắt tỉa, điêu khắc rau củ quả. Anh Phạm Văn Hoàng, Phó chủ tịch Hội Đầu bếp Đồng Nai là bậc thầy về nghệ thuật chạm rồng, khắc phượng từ rau củ quả; từng đạt nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Đây cũng là nghệ nhân đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới nghiên cứu sâu kỹ thuật cắt tỉa, điêu khắc hình rồng, hình phượng từ nguyên liệu nhân sâm.

Hình rồng khổng lồ được làm từ xốp. Ảnh: P.H

Cắt tỉa rồng, phượng cũng là một trong những ngành đào tạo chuyên sâu giúp Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng (TP,Biên Hòa) thu hút đông đảo những học viên là các chuyên gia, đầu bếp từ khắp các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Ý…

Sản phẩm rượu nhân sâm được cắt tỉa hình rồng, phượng cũng là dòng sản phẩm cao cấp không chỉ được thị trường trong nước ưa chuộng mà còn thu được ngoại tệ nhờ xuất khẩu. Rượu ngâm nhân sâm hình rồng, phượng hiện nay cung cấp ra thị trường có giá từ vài chục triệu đến gần cả tỷ đồng/1 bình. Riêng công chạm khắc hình rồng dao động từ 8-75 triệu đồng/con tuỳ kích cỡ.

Học viên của Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng (TP,Biên Hòa) đang chạm khắc hình rồng. Ảnh: P.H
Học viên của Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng (TP,Biên Hòa) đang chạm khắc hình rồng. Ảnh: P.H

Tết Nguyên đán 2024, Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng có nhiều đơn đặt hàng sản phẩm khắc rồng, phượng (chủ yếu bằng nguyên liệu nhân sâm) đi các nước Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản.

Một học viên người Italy tham gia khóa học điêu khắc rồng tại Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng (TP,Biên Hòa). Ảnh: P.H
Một học viên người Italy tham gia khóa học điêu khắc rồng tại Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng (TP,Biên Hòa). Ảnh: P.H
Nghệ nhân Phạm Văn Hoàng với tác phẩm chạm rồng từ củ nhân sâm chụp ảnh lưu niệm với một học viên là chuyên gia ẩm thực của Hàn Quốc. Ảnh: P.H
Học viên của Trung tâm Điêu khắc Phạm Hoàng (TP,Biên Hòa) giới thiệu bộ Phúc Lộc Thọ chạm khắc từ củ nhân sâm. Ảnh: P.H
Nghệ nhân Phạm Văn Hoàng với các mẫu rồng, phượng xuất khẩu đi Sigapore. Ảnh: P.H
Nghệ nhân Phạm Văn Hoàng với các mẫu rồng, phượng xuất khẩu đi Sigapore. Ảnh: P.H
Hình rồng được làm 12 kg củ sâm tươi với kích thước lớn cao 80cm dài 1,6 m xuất khẩu sang Hàn Quốc
Hình rồng được làm từ 12kg củ sâm tươi với kích thước lớn cao 80cm dài 1,6 m xuất khẩu sang Hàn Quốc
Rượu nhân sâm chạm khắc hình rồng được xuất khẩu đi nhiều nước mang lại giá trị cao. Ảnh: P.H
                                    Theo: baodongnai.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

13
Đang xem:
72.516.416
Tổng truy cập: