KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(CHN)- Trộm gạch mộ cổ để xây nhà, lão nông bất ngờ gặp họa
(Ngày đăng: 04/06/2023   Lượt xem: 48)

Một lão nông dân Trung Quốc đã mạo hiểm mang đồ trong mộ cổ về nhà và cái giá phải trả thực sự không hề nhỏ.

Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa
Sự việc bắt đầu từ việc một lão nông dân lên núi tìm vật liệu sửa nhà vệ sinh và tình cờ phát hiện ra ngôi mộ cổ ở Hàng Châu, Trung Quốc.
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-2
Ban đầu ông nghĩ nó là cái giếng nhưng không thấy có nước và phát hiện ra ánh sáng lấp lánh dưới hố nên đã tìm cách trèo xuống. (Ảnh minh họa)
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-3
Đào bới một lúc ông tìm thấy một vài viên gạch màu xanh. Loại gạch này thường chỉ dùng trong xây mộ cho người đã khuất. (Ảnh minh họa)
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-4

Ông nghi ngờ mình có thể đang đào trúng mộ cổ của hoàng đế Tống Cao Tông nhưng lại không suy nghĩ nhiều mà vô tư mang những viên gạch trong mộ về để sửa sang lại nhà vệ sinh. (Ảnh minh họa)
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-5
Những lần đến tiếp theo ông còn mang theo một số cổ vật trong mộ cổ như bình gốm, bát gốm về nhà.
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-6

Sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng cho đến khi vài năm sau, "tai họa" đã ập đến với ông lão khi một nhóm chuyên gia của Cục Di tích Văn hóa thành phố tìm thấy ngôi mộ cổ này. (Ảnh minh họa)
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-7
Theo các chuyên gia, đây là ngôi mộ được xây từ thời nhà Tống. (Ảnh minh họa)
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-8
Phát hiện ngôi mộ có dấu hiệu của trộm mộ đột nhập, nên các chuyên gia đã đi quanh thôn dò hỏi thông tin. (Ảnh minh họa)
Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-9
Lão nông dân đã đến gặp chuyên gia và tường thuật lại việc tìm thấy mộ cổ của mình và ông đã bị cảnh sát bắt. (Ảnh minh họa)

Trom gach mo co de xay nha, lao nong bat ngo gap hoa-Hinh-10
Ở Trung Quốc, việc tự ý lấy trộm đồ trong mộ cổ mà không báo cáo với cơ quan chức năng là hành vi trái phép. (Ảnh minh họa)
                                                Theo: kienthuc.net.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

21
Đang xem:
72.471.520
Tổng truy cập: