KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
(CHN)-Vô tình nhặt viên đá lạ, chàng trai vớ bẫm “báu vật” cực khủng
(Ngày đăng: 24/09/2022   Lượt xem: 95)

Khi đang đi dạo trong công viên, Tiểu Lưu đã nhìn thấy một viên đá có vẻ đẹp đặc biệt nên đã giữ lại làm kỷ niệm. Tuy nhiên, anh không ngờ rằng đây lại là một báu vật mang về bộn tiền cho anh.

Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung
Viên đá lạ mà Tiểu Lưu tìm được nằm bên một hồ nước ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ khi nhìn thấy viên đá này, Tiểu Lưu đã đặc biệt thích vẻ đẹp đặc biệt của nó. Sau một hồi cầm nó chụp ảnh, anh ta quyết định giữ nó lại làm kỷ niệm.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-2
Về tới nhà, Tiểu Lưu đưa viên đá cho anh trai nhờ xem giúp. Anh trai của Tiểu Lưu vốn là một tay rất sành sỏi và thích sưu tầm rất nhiều loại đá quý cũng rất tò mò khi nghe anh chàng kể về viên đá.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-3
Sau khi xem xét kỹ viên đá, người anh trai đã vô cùng mừng rỡ chúc mừng Tiểu Lưu vì anh đã nhặt được một thứ thực sự rất đáng giá! Viên đá chủ yếu có màu trắng trong, một vài chỗ có màu sẫm.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-4
Bề mặt của nó trơn, nhẵn, đôi chỗ lõm. Anh trai Tiểu Lưu cho anh ta biết, viên đá này là một loại đá mã não thô, cũng là loại có giá trị cao trên thị trường.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-5
Giá của loại đá mã não có màu sắc quý hiếm, ít bị nhiễm tạp chất có thể lên tới 2.000 NDT/gram tùy thời điểm (hơn 7 triệu VND/gram). Tuy nhiên, nếu là loại mã não rêu hay mã não đuôi gai, với các loại này thì tạp chất lại khiến giá thành của viên đá cao hơn nhiều.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-6
Đá mã não là dòng đá phổ biến nhất của loại đá Chalcedony, đá Chalcedony là một họ lớn của dòng đá thạch anh và được con người khai thác từ cách đây rất lâu (trong khoảng 10.000 - 3000 năm trước công nguyên).
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-7
Mã não thô được hình thành từ nham thạch núi lửa nguội lạnh hoặc từ xác động vật và thực vật hóa thạch như: xương, vỏ ốc, gỗ hóa thạch,…
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-8
Các dải Chalcedony trong mã não có màu xen kẽ nhau. Chúng không chỉ được sắp xếp thành các hình thù đẹp mắt mà còn không theo một trình tự nhất định nào. Do đó sự đa dạng độc đáo của đá mã não là vô tận và mỗi viên đá mã não sẽ có vẻ đẹp độc nhất trên thế giới.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-9
Mã não đã được con người biết đến và sử dụng ngay từ thuở sơ khai của loài người trong rất nhiều lĩnh vực như trang sức, điêu khắc, dụng cụ sinh hoạt, tôn giáo, tâm linh…
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-10
Đặc biệt, ngày nay mã não còn được ứng dụng vào trong phong thủy. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết rằng đá mã não thô có đặc trưng là màu sáng, vì vậy không có mã não đen trong tự nhiên.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-11
Từ xa xưa người Ai Cập cổ đại vốn đã tin rằng Mã não là loại đá gắn với những quyền năng siêu phàm. Họ thường chế tác ra những chiếc vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn…có chứa đá mã não để đeo và xua đuổi điều kém may mắn.
Vo tinh nhat vien da la, chang trai vo bam “bau vat” cuc khung-Hinh-12
Ở Châu Âu, người ta cho rằng đá mã não chính là biểu tượng của sức khỏe của sự vạn thọ. Vì vậy nam giới châu Âu thường đeo trên tay một chiếc nhẫn bạc có mặt đá mã não. Chúng giúp cho phái mạnh trở nên nam tính và quyến rũ hơn trong mắt các cô gái.
                                        Theo:  kienthuc.net.vn
Xem thêm:
>>Tìm ngọc trong đá phần (6) Mang sự sang trọng đến từng sản phẩm để phục vụ nhu cầu phong thủy cho cư dân phía đông Hà Nội.
 
>> Tìm ngọc trong đá – Bài 5. Sản phẩm đáng trân trọng
>>TÌM NGỌC TRONG ĐÁ - Đến hẹn lại lên (phần 4)
>>Ký sự làng nghề - Tìm ngọc trong đá (Phần3)- Người say mê với đá chế máy cắt đá bán quý
>>Tìm ngọc trong đá Phần 2: Người mở đường cơ giới hóa trong chế tác tác đá bán quý
 
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

26
Đang xem:
72.466.621
Tổng truy cập: