KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Hai cuốn sách “Nghệ nhân và Margarita” của dịch giả Đoàn Tử Huyến có giá 83 triệu đồng
(Ngày đăng: 04/01/2022   Lượt xem: 404)

Sáng 26/12/2021, tại Biblio - Cafe Sách  (99 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội) đã diễn ra buổi kỷ niệm sinh nhật dịch giả Đoàn Tử Huyến. Hai cuốn sách Nghệ nhân và Margarita của Mikhail Bulgakov phiên bản đặc biệt do dịch giả Đoàn Tử Huyến dịch cũng được đem ra đấu giá.

nghe-nhan-va-margarita-1641212077.jpg
 
83 triệu đồng là số tiền thu được từ hai cuốn sách Nghệ nhân và Margarita phiên bản đặc biệt,

83 triệu đồng là số tiền thu được từ hai cuốn sách Nghệ nhân và Margarita phiên bản đặc biệt, một cuốn có giá 33 triệu đồng và một cuốn có giá 50 triệu đồng.  Sinh thời, Đoàn Tử Huyến là người dám nghĩ dám làm.

Đoàn Tử Huyến (1952-1920) sinh ra tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là dịch giả, người sáng lập ra Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, trong lĩnh vực văn hóa, xuất bản phát hành sách.
nghe-nhan-va-margarita-1-1641212240.jpg

 
Nghệ nhân và Margarita phiên bản đặc biệt,

Đoàn Tử Huyến tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Voronezh ở Liên Xô, về nước giảng dạy văn học Nga tại Đại học Sư phạm Hà Nội, rồi làm biên tập viên Nhà xuất bản Lao Động. Sau đó, ông làm Phó Tổng biên tập tạp chí Văn học nước ngoài.

Ông từng là ủy viên Hội đồng Văn học dịch của Hội Nhà văn Việt Nam. Trước khi qua đời, ông là Chủ tịch Hội đồng Văn học nước ngoài của Hội Nhà văn Hà Nội.
doan-tu-huyen-1641212660.jpg

 
Đây là dịp để bạn bè và độc giả tưởng nhớ về dịch giả Đoàn Tử Huyến

Ông sống hào sảng, trọng nghĩa trọng tình. Ông nhiều bạn bè, thích đi đây đi đó, tung hoành ngang dọc. Ông ra đi để lại những trang sách dịch nổi tiếng như: Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó, Những quả trứng định mệnh…

Đoàn Tử Huyến là một trong những người tiên phong truyền cảm hứng và đưa văn học Nga Xô Viết về Việt Nam. Những giá trị mà ông mang lại cho ngành dịch thuật, cho văn học nước nhà còn đó.
pham-xuan-nguyen-1641212738.jpg
Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình và có những chia sẻ xúc động về Đoàn Tử Huyến.

Hôm nay ông tròn 71 tuổi, có lẽ ông đã đi đến một chân trời đủ rộng hơn để đắm chìm vào đó, để thỏa sức vùng vẫy, thỏa sức sáng tạo. Hiểu về ông qua vài dòng chữ thì đâu có khó, nhưng hiểu con người và những tư tưởng của ông đâu có dễ. Trên tấm phông kỷ niệm sinh nhật Đoàn Tử Huyến có những dòng thơ của Phạm Lưu Vũ.

Đông Tây riêng một góc trời

Có ông Đoàn Tử vốn người quên Choa

Hành trang một cõi trời Nga

Núp trong râu tóc ngó ra cuộc đời.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên là người dẫn chương trình, cũng là người bạn thân thiết của Đoàn Tử Huyến đã có những chia sẻ về tài năng và cống hiến của Đoàn Tử Huyến với văn học và văn hoá nước nhà.

Nhà nghiên cứu Vũ Thế Khôi, dịch giả Thúy Toàn, dịch giả Thụy Anh, họa sĩ Văn Thao... cũng đã có những chia sẻ đầy xúc động tại buổi kỷ niệm sinh nhật “vắng bóng” Đoàn Tử Huyến.

                                                Theo:  vanhoavaphattrien.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

16
Đang xem:
72.470.448
Tổng truy cập: