KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Từ chiếc túi xách Hermès đến bộ đèn sơn mài Việt
(Ngày đăng: 30/07/2020   Lượt xem: 264)

Những người yêu thời trang ắt hẳn không thể bỏ lỡ chiếc túi Mini Birkin – phiên bản trẻ trung hơn của chiếc túi Hermès Birkin huyền thoại. Cái tên đứng đằng sau sáng tạo thú vị đó, nay lại là tác giả của bộ đèn sơn mài đậm chất Việt Nam đương đại – Hanoia by Couli. Tác giả của cả hai bộ sản phẩm này chính là bà Couli Jobert, nguyên Giám đốc nghệ thuật cho dòng sản phẩm da nổi tiếng của nhà Hermès. Sau này khi cộng tác với nhà chế tác thủ công cao cấp Hanoia, bà cũng tạo nên dòng sản phẩm đèn sơn mài, lấy cảm hứng từ trường phái Art Deco của thập niên 20 thế kỷ trước và rung động riêng của bà về văn hóa Việt.

Chú thích ảnh

 
Couli Jobert – tên tuổi đứng đằng sau dòng sản phẩm đồ da của Hermès 2008 - 2015.

Với các tín đồ thời trang thế giới, mini-birkin là biểu tượng của đẳng cấp và sự sang trọng. Nhưng Couli Jobert lại là một người giản dị. Bà tạo nên sự tinh tế, thanh lịch từ chính những điều giản đơn. Mini-birkin ban đầu được thiết kế để một người phụ nữ có thể mang theo một trái táo và duy trì sở thích ăn táo mỗi ngày. Đèn Hanoia by Couli Jobert cũng vậy. Mục tiêu trang trí và chiếu sáng được thể hiện qua những vật liệu truyền thống thân quen: sơn mài, đồng thau, giấy dó, tre…

Bạn sẽ bắt gặp sự tương phản giữa mạnh mẽ và mềm mại, giữa sâu sắc và dịu dàng trong dòng sản phẩm này, qua cuộc gặp gỡ thú vị giữa phom dáng của hộp trà truyền thống và hình ảnh duyên dáng, nên thơ của những chiếc lồng chim treo trên phố. Sự kết hợp đầy ăn ý của những nan tre thanh mảnh, mộc mạc bên đường viền đai bằng đồng khỏe khoắn, của lớp sơn mài sâu và bóng bên chất liệu giấy dó nhẹ và xốp đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mang tên Hanoia by Couli Jobert.

Những chiếc đèn kiêu kỳ và tao nhã này là dòng sản phẩm hợp tác độc quyền giữa nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Couli Jobert và thương hiệu sơn mài Hanoia. Bên cạnh phong cách thiết kế độc đáo, phải kể đến sự tinh xảo của các kỹ thuật thủ công truyền thống. Phần đế đèn được mài bóng với màu xanh óng ả, hoặc được mài xước với nhiều lớp màu chồng lên nhau, sau quá trình mài để lộ ra nhiều sắc độ màu phong phú. Phần đan lồng tre được thực hiện bởi các nghệ nhân làng Vác, nổi tiếng với nghề làm lồng chim cha truyền con nối, từng đoạt huy chương vàng tại các kỳ đấu xảo ở Hà Nội từ thời Pháp thuộc. Phần đai đèn bằng đồng thau cũng được chế tác thủ công cầu kỳ, tỉ mỉ để đảm bảo độ hài hòa, tương xứng.

Hanoia by Couli Jobert chỉ được sản xuất với số lượng hạn chế. Với hai lựa chọn sắc xanh và đêm trăng huyền bí, dòng sản phẩm này sẽ tạo những điểm nhấn khó quên trong không gian nhà bạn.

                                                            Theo: baotintuc.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.463.865
Tổng truy cập: