Vải vẽ hiện là một phần di sản văn hóa đặc sắc của nhiều tộc người dân Malaysia.
Các nghệ nhân batik thường là nữ giới. Với đôi tay khéo léo, các nghệ nhân không những giữ gìn truyền thống vẽ batik mà còn tiếp thu học hỏi nhiều nền văn hóa khác nhau.
Batik Malaysia thường thấy nhất ở khu vực bờ biển phía Đông gồm Kelatan, Terengganu và Pahang. Những mô típ phổ biến nhất của batik là hoa lá, mây nước. Hình ảnh người và con vật rất hiếm gặp do đạo Hồi cấm trang trí, trang sức bằng hình ảnh động vật. Thế nhưng, bươm bướm lại được phép thể hiện để minh chứng cho thiên nhiên trù phú và tươi đẹp. Ngoài ra, trên batik còn thấy những hình học cơ bản như hình xoắn ốc.
Du khách trên thế giới rất yêu thích batik của Malaysia, vì chất vải mỏng tôn thêm sắc đẹp, thể hiện sự năng động và quý phái. Người ta thường may quần áo, giày dép, khăn quàng, rèm cửa, thảm treo tường bằng batik làm cho người mặc và căn nhà đều tự nhiên, sinh động.
Chính phủ Malaysia đã công nhận batik là trang phục quốc gia. Tuy nhiên, tùy trường hợp mọi người có thể mặc batik hay không. Đàn ông nơi đây thường mặc batik khi ăn tiệc, tham gia các sinh hoạt truyền thống. Chính quyền khuyến khích công chức mặc batik từ mồng 1 đến 15 hàng tháng, số ngày còn lại tùy ý.
Ở Malaysia hiện có nhiều nghệ nhân vừa sáng tạo vừa truyền nghề batik cho thế hệ trẻ. Họ sử dụng nhiều loại bút, nhất là bút lông và màu sáp tạo nên đa dạng batik để giới thiệu với quốc tế. Nhờ vậy, từ các năm 50 của thế kỷ trước, batik đã được đánh giá là một nghệ thuật đặc sắc, làm nên nét đẹp dịu hiền Malaysia.
Theo: giaoducthoidai.vn