KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Phát hoảng với số giờ làm việc của một nghệ nhân Nhật Bản
(Ngày đăng: 20/03/2019   Lượt xem: 334)
 

Liệu bạn có khả năng trở thành một Takumi (nghệ nhân) hay không? Tại Nhật Bản, một người phải bỏ ra tới 60.000 giờ để có thể đạt đến trình độ thủ công cao nhất.

Ở phương Tây, thông thường sẽ phải mất khoảng 10.000 giờ nghiên cứu và luyện tập để có thể trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình.

Để trở thành một nghệ nhân của Nhật Bản là điều không đơn giản
Để trở thành một nghệ nhân của Nhật Bản là điều không đơn giản

Tuy vậy, tại Nhật Bản, bạn sẽ chỉ có thể được coi là Takumi (nghệ nhân cao cấp nhất) khi bỏ ra 60.000 giờ rèn giũa và hoàn thiện các kỹ năng của bản thân. Quãng thời gian này tương đương với quá trình làm việc 8 giờ một ngày, 250 ngày một năm trong suốt 30 năm.

Một bộ phim tài liệu hấp dẫn đã hé lộ về thế giới của các Takumi – nghệ nhân cao cấp nhất tại Nhật Bản. Một bức tranh toàn cảnh đặt nhân vật làm trọng tâm với hình ảnh trực quan tuyệt đẹp được tạo nên bởi Clay Jeter, Giám đốc của Chef’s Table dành cho thương hiệu xe sang Lexus.

Phim phát hành trên Prime Video hôm qua (19/3/2019) trên toàn thế giới.

4 nhân vật trong phim Lexus
4 nhân vật chính trong phim

Takumi – Một câu chuyện 60.000 giờ về sự sống còn của nghề thủ công kể về 4 nghệ nhân Nhật Bản, những con người tận hiến đời mình cho nghề thủ công, trong đó có một đầu bếp hai sao Michelin, một nghệ nhân cắt giấy truyền thống, một thợ thủ công ô tô bậc thầy và một thợ mộc làm việc tại một trong những công ty xây dựng lâu đời nhất trên thế giới.

Nghệ nhân Takumi
Một câu chuyện 60.000 giờ về sự sống còn của nghề thủ công

Điểm độc đáo của bộ phim tài liệu được công chiếu tại liên hoan phim DOC NYC tại New York này là ở chỗ phương tiện truyền tải cũng chính là thông điệp của phim. Sẽ có một phiên bản phim dung lượng dài và phiên bản 60.000 giờ với dung lượng ngắn hơn trong đó lặp lại các cảnh về những kỹ năng thiết yếu mà mỗi Takumi phải lặp đi lặp lại trong lĩnh vực của mình, nhằm nhấn mạnh khoảng thời gian hàng giờ, hàng ngày và thậm chí hàng năm mà họ phải thực hành.
Xem phim tại đây

Spiros Fotinos, Trưởng bộ phận Thương hiệu Toàn cầu tại Lexus International cho biết: “Khái niệm về Takumi đã trở thành một giá trị cốt lõi cả về mặt tâm lý và vật lý tại Lexus ngay từ thời điểm ra đời của thương hiệu từ 30 năm trước”.

“Các bậc thày Takumi của chúng tôi đều có trên 60.000 giờ (tương đương trên 30 năm làm việc) kinh nghiệm phát triển nghề thủ công. Để kỷ niệm 30 năm phát triển Lexus, chúng tôi mong muốn ghi lại những giá trị tinh hoa của Takumi cùng với hành trình 60.000 giờ của họ trong bộ phim”.
                                                                             
     Theo: cartimes.vn
 

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

25
Đang xem:
72.468.912
Tổng truy cập: