KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Kẻ trộm mộ và "lời nguyền" lên các pho tượng mất mũi
(Ngày đăng: 16/03/2019   Lượt xem: 516)
 Một nhà Ai Cập học đã lý giải được bí ẩn nhiều năm xung quanh các pho tượng mất mũi: đó là một "lời nguyền" mà kẻ trộm mộ cố đặt lên những linh hồn trong mộ cổ.
 

Giáo sư – tiến sĩ Edward Bleiberg, nhà Ai Cập học từ Viện Nghệ thuật và Khảo cổ Ai Cập, hiện đang quản lý Bảo tàng Brooklyn (New York, Mỹ) đã giải mã được một trong các bí ẩn kỳ quái nhất bao trùm các pho tượng cổ Ai Cập: hầu hết chúng đều mất đi chiếc mũi.

Kẻ trộm mộ và lời nguyền lên các pho tượng mất mũi - Ảnh 1.

Mũi của hầu hết tượng cổ Ai Cập đều bị kẻ trộm mộ phá hủy - ảnh: Bảo tàng Brooklyn

Các pho tượng mất mũi được tìm thấy ở rất nhiều ngôi mộ cổ Ai Cập khác nhau, từ các bức tượng hoàng gia đến các tác phẩm điêu khắc các vị thần được tôn thờ. Nghiên cứu về chất liệu và các yếu tố tự nhiên tác động đến bức tượng, các nhà nghiên cứu khẳng định rằng đó không phải hậu quả của thời gian mà là một sự hủy hoại có chủ ý.

Kẻ trộm mộ và lời nguyền lên các pho tượng mất mũi - Ảnh 2.

Hiện tượng gặp cả ở các bức phù điêu - ảnh: - ảnh: Bảo tàng Brooklyn

Kẻ trộm mộ và lời nguyền lên các pho tượng mất mũi - Ảnh 3.

Ảnh: Bảo tàng Brooklyn

Trong bài viết mới đây trên tạp chí Arts Artsy, giáo sư Bleiberg đã đưa ra lời lý giải cuối cùng: đó là hành động của kẻ tộm mộ nhằm ngăn chặn những linh hồn tức giận tìm cách trả thù.

Theo văn hóa Ai Cập, các tác phẩm điêu khắc được cho là mang phần nào linh hồn của người mà nó đại diện. Khi xâm nhập các ngôi mộ cổ, kẻ trộm mộ với sự sợ hãi và mê tín luôn cho rằng linh hồn cổ xưa ẩn nấp trong các pho tượng có thể làm hại họ.

Kẻ trộm mộ và lời nguyền lên các pho tượng mất mũi - Ảnh 4.

Ảnh: Bảo tàng Brooklyn

Kẻ trộm mộ và lời nguyền lên các pho tượng mất mũi - Ảnh 5.

Ảnh: Bảo tàng Brooklyn

Và hành động làm hỏng mũi được truyền qua nhiều đời kẻ trộm mộ như một kiểu "trấn yểm", như một lời nguyền lên các pho tượng: họ tin rằng mất mũi, pho tượng sẽ mất khả năng thở và linh hồn bên trong đó sẽ chết.

Không chỉ các bức tượng, mũi của nhiều hình khắc, khảm trong các mộ cổ Ai Cập cũng bị phá hoại.

Kẻ trộm mộ và lời nguyền lên các pho tượng mất mũi - Ảnh 6.

Ảnh: Bảo tàng Brooklyn

Song song với việc công bố các phát hiện, giáo sư Bleiberg cho biết ông sẽ tổ chức một triển lãm với nhiều ví dụ về những pho tượng không mũi được khai quật từ mộ cổ Ai Cập. Triển lãm mang tên Striking Power: Iconoclasm in Ancient Egypt, sẽ được tổ chức tại thành phố St. Louis, bang Missouri, Mỹ.
                                                                              Theo: nld.com.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

33
Đang xem:
72.471.378
Tổng truy cập: