KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Bộ sưu tập ấm trà “độc nhất vô nhị” ở VN, có chiếc nhỏ xíu mà giá cả trăm triệu
(Ngày đăng: 25/02/2019   Lượt xem: 665)

Hơn 20 năm sưu tầm, ông Vương Tâm (Đống Đa, Hà Nội) đã có được hơn 400 ấm trà. Giá của mỗi ấm từ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 1

Ông Vương Tâm (Đống Đa, Hà Nội) đã có hơn 20 năm sưu tầm ấm trà cổ.Bộ sưu tập của ông gồm hơn 400 ấm trà được mua từ các lò gốm trong và ngoài nước. Các loại ấm nước ngoài chủ yếu của Trung Quốc, ngoài ra có Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan…

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 2

Ông Vương Tâm – chủ nhân bộ sưu tập này cho biết ông có niềm đam mê với đồ gốm từ lâu, bén duyên với sưu tầm ấm trà từ năm 1995. Bắt đầu từ khi được một sinh viên tặng chiếc ấm trà Tử Sa của Trung Quốc, điều này gợi ý cho ông sưu tầm.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 3

Theo ông, vẻ đẹp của chiếc ấm trà độc đáo ở chất tạo hình và kiểu dáng phong phú, do các nghệ nhân nổi tiếng làm ra. Nhiều chiếc ấm làm đơn chiếc nên trở thành quý hiếm.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 4

Riêng ấm Tử Sa của Trung Quốc, hiện có tới hàng chục mẫu cổ điển, định hình và nổi tiếng như một tác phẩm nghệ thuật, gắn với tên tuổi của các nghệ nhân và các đại sư ở Trung Quốc.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 5

Bên cạnh đó, mỗi một ấm cổ điển còn được biến tấu, sáng tạo thành những hình mẫu gắn với con vật (những con giáp), hay hình hoa quả (dừa, cam, bí, ngô, cà…), gắn với vẻ đẹp thiên nhiên và đời sống dân gian. Do sự đa dạng phong phú đó, mỗi chiếc ấm đều có nét đẹp riêng và hấp dẫn người chơi.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 6

Theo ông Vương Tâm, chất liệu đất làm ấm trà cũng góp phần tạo dáng và làm nên vẻ đẹp của chiếc ấm. Kỹ thuật làm ấm đất khác nhiều với ấm sứ.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 7

Mỗi chiếc ấm là một tác phẩm điêu khắc kết hợp với hội họa. Ông Vương Tâm cho rằng thú chơi ấm trà đang trở nên hấp dẫn với nhiều thực khách yêu trà và thưởng thức trà hiện nay.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 8

Trong bộ sưu tập của ông, nhiều chiếc ấm rất quý, hiếm. Vì các nghệ nhân chỉ làm duy nhất một chiếc. “Chỉ cần làm mẻ hoặc vỡ nắp, ấm trà sẽ không tìm được cái thay thế”, ông Vương Tâm chia sẻ.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 9

Ông sưu tầm theo tiêu chí: dáng hình đẹp, mới lạ, chất liệu khác nhau, men khác nhau,họa tiết đẹp… miễn sao tập trung được nét văn hóa của các vùng miền trên toàn quốc và sự độc đáo của từng chiếc ấm chứ không cần ẩm cổ.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 10

Ông Vương Tâm cũng có sưu tậm một số ấm trà cổ nhưng không nhiều.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 11

Tuy nhiên, những ấm trà cổ không phải là những sản phẩm có giá trị cao nhất trong bộ sưu tập của ông.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 12

Những chiếc ấm độc bản đó giá tiền rất cao, có ấm có giá cả trăm triệu đồng vì đó là tác phẩm nghệ thuật cao cấp.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 13

Các ấm trà làm chất liệu đất cũng có giá cao hơn nhiều so với ấm làm từ chất liệu sứ. 

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 14

Loại ấm trà làm bằng đất cũng giữ nhiệt tốt hơn nhiều so với các chất liệu khác.

bo suu tap am tra “doc nhat vo nhi” o vn, co chiec nho xiu ma gia ca tram trieu hinh anh 15

Với ông Vương Tâm, chơi ấm trà là cách hướng tâm hồn con người đến với những giá trị nhân văn cao đẹp.

                                                                                     Theo: danviet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.471.746
Tổng truy cập: