KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Bộ bàn ghế ngọc nguyên khối 8 tỷ: Giá rẻ quá
(Ngày đăng: 27/11/2018   Lượt xem: 240)

Xung quanh vụ bộ bàn ghế bằng ngọc nguyên khối được định giá 8 tỷ đồng, nhiều chuyên gia cho rằng hiếm có khối ngọc nào to được như thế

Tại triển lãm sinh vật cảnh Việt Nam trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2018 diễn ra tại làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), người tham gia không khỏi ấn tượng bởi bộ bàn ghế làm bằng ngọc của nữ đại gia Tô Chinh.

Trao đổi với phóng viên, bà Tô Chinh cho biết bộ bàn ghế này đang được phát giá 8 tỷ đồng. Sở dĩ có giá như vậy, bà Chinh phân tích do bộ bàn ghế được làm bằng loại hoàng ngọc nguyên khối, tổng trọng lượng ban đầu trước chế tác lên đến 50 tấn, đó là giá trị độc nhất vô nhị của sản phẩm.

Nữ doanh nhân Tô Chinh cho biết bà mua được khối hoàng ngọc màu vàng cam, vân màu trắng sứ nguyên khối này từ vùng Trung Mỹ, nhập về Việt Nam cách đây 3 năm. Để làm được ra bộ bàn ghế này cần tới 10 nghệ nhân làm việc liên tục trong vòng 1 năm.

                                                 Bộ bàn ghế được báo giá 8 tỷ của bà Tô Chinh

Theo bà Chinh, để chế tác được bộ bàn ghế này, những người thợ được bà thuê phải rất tỉ mỉ trong việc chế tác. Khâu quan trọng nhất là thăm ngọc thường xuyên để tìm được hướng vân để tạo hình cho phù hợp và không lãng phí những đường vân đẹp. Hoa văn trên bộ bàn ghế được điêu khắc tỉ mỉ, chau chuốt với các hoạt tiết mây trời sóng biển...

"Hiện tôi chỉ phát một cái giá như thế để áng chừng, chứ tính ra bộ bàn ghế này là vô giá, là không thể đong đếm được vì nó độc nhất vô nhị, sẽ không có bộ thứ hai bằng hoàng ngọc trên thế giới này. Khi sử dụng bộ bàn ghế, người ngồi có những cảm giác rất tích cực, được tiếp xúc với những năng lượng tươi mới, bình an..." - bà Tô Chinh chia sẻ.

Hiện bộ bàn ghế này đã được di rời khỏi triển lãm ở Đồng Mô và chuyển về cửa hàng đá quý, đá phong thủy của bà Chinh tại trung tâm Hà Nội.

Ngọc thật thì giá phi lý

Trước một kỳ trân dị bảo như vậy, nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đá quý Việt Nam đã có những đánh giá. Ông Nguyễn Anh Tuấn (chuyên gia thuộc Tổng hội địa chất Việt Nam) cho rằng hiếm có khối ngọc nguyên khối nào đủ để làm thành cả một bộ bàn ghế với gần 20 món tạo tác như vậy.

                                              Toàn bộ bộ bàn ghế có khoảng 20 món sản phẩm

Ông Tuấn cho biết Hoàng ngọc còn có tên gọi là Topaz, là một khoáng vật tự nhiên, có độ cứng là 8 trên thang Mohs. Với độ cứng này đã hoàng ngọc cứng hơn nhiều so với các loại đá thông thường.

Màu vàng là màu đặc trưng của loại đá này, ngoài ra cũng có những màu khác như cam, hồng, đặc biệt có một số loại màu xanh. Topaz màu vàng cam được khai thác nhiều nhất ở Brazil. Các khu vực khác trên thế giới không cho ra được màu sắc cam vàng đặc trưng như vậy.

Theo ông Tuấn, nếu khối đá ngọc này có nguồn gốc xuất sứ từ Trung Mỹ cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng ông cảm thấy không hợp lý bởi giá tiền mà nữ doanh nhân Tô Chinh đưa ra.

"Nếu 50 tấn ngọc nguyên khối để làm bộ bàn ghế này mà chỉ bán với giá 8 tỷ đồng thì là quá rẻ.

Nói thẳng những khối ngọc nguyên vẹn với kích thước như thế có lẽ sẽ đến tay các nhà bán đấu giá quốc tế và được các đại gia trên thế giới mua lại với giá vài trăm nghìn USD cho đến cả triệu USD.

Vì thế nếu cả một năm chế tác với 10 người thợ và tiền mua đá, tiền vận chuyển về Việt Nam, tôi nghĩ giá này không khác gì đi làm từ thiện cho người giàu" - ông Tuấn thắc mắc.

Đồng quan điểm với ông Tuấn, chuyên gia Đặng Quốc Bảo thuộc Tổng hội địa chất Việt Nam cho rằng nếu quả thực đây là một khối ngọc nguyên khối, hàng thật, có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng thì giá 8 tỷ là một giá hời.

"Sẽ không có khối ngọc thứ hai trên thế giới như vậy đâu. Để chế tác ra các sản phẩm cỡ lớn như vậy sẽ tốn rất nhiều nguyên liệu.

Tôi ví dụ để ra được 1 cái ghế, sẽ tốn một khối đá có kích thước bằng 3 lần cái ghế đó. Nhìn sơ qua thì khối ngọc đó to bằng cả cái nhà rồi.

Nếu là ngọc thật, giá đấy là rẻ." - ông Đặng Quốc Bảo cho biết.
                                                                                           Theo: baodatviet.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

18
Đang xem:
72.468.526
Tổng truy cập: