KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Truy tìm bí ẩn của 12 cổ mộ trong nghĩa địa Ai Cập cổ đại 3400 tuổi
(Ngày đăng: 14/01/2017   Lượt xem: 366)

Các nhà khảo cổ Thụy Điển vừa phát hiện 12 cổ mộ bí ẩn trong khi tiến hành khai quật khu nghĩa địa cổ đại tại Gebel el–Silsila, miền nam Ai Cập.

Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết, nghĩa địa hơn 3400 tuổi ở Gebel el–Silsila được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2015 và có nguồn gốc từ thời kỳ Tân Vương Quốc (1549 TCN - 1469 TCN). Nghĩa địa này có thể được sử dụng trong suốt thời kỳ trị vì của Pharaoh Thutmose III và Amenhotep II.

Gebel el-Silsila nằm ở phía bắc của thành phố Aswan, từng là một mỏ đá lớn trong Triều đại thứ 18 của Ai Cập cổ đại tới thời Hy-Ma (Hy Lạp - La Mã). Nhiều ngôi đền và bia tưởng niệm đã được xây dựng bằng sa thạch lấy từ mỏ đá này.

Nhiều chuyên gia tin rằng 12 ngôi mộ bí ẩn có thể là nơi yên nghỉ của những người có địa vị cao trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, nhưng đến nay danh tính của họ vẫn còn là một bài toán bí ẩn.

Bên trong các ngôi mộ nghìn năm ở Gebel el-Silsila, các nhà khảo cổ tìm thấy di hài người và động vât.

Truy tim bi an cua 12 co mo trong nghia dia Ai Cap co dai 3400 tuoi

Các chuyên gia đã tìm thấy hài cốt người và động vật trong 12 ngôi mộ cổ.

Theo Mahmoud Aify, người đứng đầu của Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết trong một tuyên bố, ngoài xương động vật, các chuyên gia khảo cổ còn tìm thấy các quan tài bằng đá hoặc bằng đất sét và cả những lá bùa hộ mệnh.

Những hóa thạch về những loài vật hết sức gần gũi với nền văn minh ven bờ sông Nile như cừu, dê, một vài con cá rô và một con cá sấu đều được tìm thấy trong 12 ngôi mộ bí ẩn.

Thậm chí, hàng loạt các đồ trang trí, vật dụng bằng gốm tinh xảo, con bọ hung trong "truyền thuyết"... cũng được phát hiện trong những ngôi mộ cổ ở khu nghĩa địa hơn 3400 năm tuổi.

Dự án khai quật này mang tính "bước ngoặt" này được các chuyên gia tới từ trường Đại học Lund, Thụy Điển phối hợp với Bộ Cổ vật Ai Cập xúc tiến từ hồi năm 2012 và năm 2015 nhóm nghiên cứu đã phát hiện được một ngôi đền cổ ở Gebel el-Silsila.

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, các chuyên gia cho biết, những di hài người mới được phát lộ cho thấy một số người bị suy sinh dưỡng và gãy xương do vận động cơ thể quá mức, hậu quả của quá trình lao động nặng nhọc.

Bộ Cổ vật Ai Cập cho hay, những phát hiện mới góp phần gia tăng sức hút về nghĩa địa với nhiều thông tin, giúp nhận định rõ rằng hơn về nguồn gốc của di chỉ khảo cổ này.

Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ tiết lộ "bảng xếp hạng" xã hội của những người bí ẩn được chôn cất ở đó và ý nghĩa đằng sau những ngôi mộ bí ẩn mà nghĩa địa 3400 tuổi đang che giấu.

Truy tim bi an cua 12 co mo trong nghia dia Ai Cap co dai 3400 tuoi

Con bọ hung khắc tên Pharaoh Thuthmosis III được tìm thấy ở Gebel el-Silsila vào cuối năm 2016.

Vào cuối năm 2016, tác phẩm điêu khắc độc đáo hình con bọ hung khắc tên Pharaoh Thuthmosis III được tìm thấy cũng chính tại Gebel el-Silsila.

Đôi nét về Pharaoh Thuthmosis III, vị Pharaoh "liên quan" nhiều nhất với 12 cổ mộ

Theo các chuyên gia, có rất nhiều hiện vật, cổ vật tìm thấy trong những ngôi mộ cổ đều có phần lớn "hình bóng" về triều đại trị vì của Pharaoh Thuthmosis.

Truy tim bi an cua 12 co mo trong nghia dia Ai Cap co dai 3400 tuoi

Chân dung vị Pharaoh "quyền lực" Thuthmosis III

Thuthmosis III là pharaoh thứ 6 của Triều đại thứ 18. Ông trị vì đất nước cùng Hatshepsut, người mẹ kế đồng thời là cô của ông trong suốt 22 năm.

Sau khi bà Hatshepsut qua đời, Pharaoh Thuthmosis III đã sáng lập nên một đế chế lớn nhất Ai Cập khi tiến hành 17 cuộc chiến tranh, chinh phạt từ Niya ở Bắc Syria tới Nubia.

Thực tế, Thutmose III cai trị Ai Cập trong gần 54 năm và triều đại của ông kéo dài từ tháng 2/1479 trước Công nguyên tới tháng 3/1425 trước Công nguyên. Sau khi qua đời xác ướp của ông được chôn chất tại Thung lũng của các vị Vua.

                                                                                                 Theo: phununews.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.468.508
Tổng truy cập: