KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân.
(Ngày đăng: 15/01/2016   Lượt xem: 380)
Sau hơn 5 năm đưa vào sử dụng, 'Con đường gốm sứ ven sông Hồng' xuống cấp trầm trọng. Qua nhiều lần tu bổ, sữa chữa, một số chỗ được trát vá cẩu thả đến kỳ dị.

Là công trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 'Con đường gốm sứ ven sông Hồng' từng được tổ chức Guiness trao chứng nhận "Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới" năm 2010.

Công trình này dài gần 4km, là một bức tranh lớn gồm 21 trường đoạn theo các chủ đề tôn vinh di sản nghệ thuật của cha ông thông qua ngôn ngữ của các họa tiết, hoa văn theo dòng chảy lịch sử từ Đông Sơn qua các đời Lý, Trần, Lê, Nguyễn. Bức tranh còn tái hiện những hoa văn thổ cẩm, tranh của các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế với chủ đề 'Hà Nội - Thành phố vì hòa bình', tranh của các họa sĩ đương đại trong nước và quốc tế.

Hiện nay nhiều chỗ trên bức tranh bị bong tróc, xuống cấp. Qua nhiều lần tu bổ, sửa chữa, những chỗ bong tróc diện tích lớn đã được tu bổ theo nguyên bản, song nhiều chỗ hư hỏng nhỏ được vá víu rất cẩu thả.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

Một phần bức tranh trên đường Trần Khánh Dư bong tróc được trám bằng gạch men khác màu, cẩu thả.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

              Dọc bức tranh, không ít chỗ bong tróc được trám bằng các mảnh gạch men thế này.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

        Những mảng bong tróc có diện tích nhỏ thường được chắp vá bằng bất cứ loại vật liệu nào.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                                        Thậm chí chỉ được trát qua quýt bằng một chút vữa.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                    Chân bức tranh gốm được vá bằng loại gạch không có hoa văn như bản gốc.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                                                  Đã tu sửa vẫn thiếu bàn chân của một vũ nữ.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                Phần dưới bức tranh bị bong tróc đã được đắp một mảng màu 'không liên quan'.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                                                          Mảng màu mới ghép lạc lõng.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                                               Một đoạn tranh bong tróc đã được tu bổ.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

Những mảnh gốm sứ ghép chỉ để trám đầy khoảng bong tróc trên bức tranh đoạn trên phố Yên Phụ.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                                     Lại một kiểu tu bổ lấp khoảng bong tróc trên phố Yên Phụ.

Tu bổ kỳ dị 'con đường gốm sứ': Vũ nữ mất chân

                            Những đoạn bong tróc có diện tích lớn được sửa chữa kỹ càng hơn.

                                                                    Theo vietnamnet.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.476.979
Tổng truy cập: