Đá mã não
là một dạng kết tinh của đá thạch anh và được hình thành trong các hốc
trống của đá núi lửa. Qua hàng triệu năm, những dòng nước ngầm chảy qua
các hốc trống và để lại các khoáng chất, tạp chất, tạo nên những viên đá
mã não tuyệt đẹp. Tùy theo thành phần của các khoáng chất, tạp chất mà
mỗi viên đá mang màu sắc, hoa văn khác nhau và tạo nên những bức tranh phong cảnh trên đá mã não siêu nhỏ rất thú vị.
Màu sắc tinh thể của đá mã não
vô cùng đa dạng, từ trắng sữa, xanh lục, xanh lá cây, hơi xanh – trắng,
vàng, da cam đến đỏ tía, đỏ, hơi đỏ - nâu, đen. Loại đá mã não đẹp nhất
là đá mã não mắt kính với các vân tròn đồng quay xung quanh một tâm
trong đá có màu xanh da trời. Loại đá này còn có tính chất có 1-0-2 đó
là đổi màu khi bị đốt trong lửa.
Mẹ tự
nhiên còn nhào nặn nên những bức tranh phong cảnh trên đá mã não tuyệt
đẹp với cây cối, bầu trời, núi non, sông biển thu nhỏ thật sinh động.
Bạn có thể bắt gặp cảnh đại dương bao la rực nắng, mặt trời đỏ rực trong
ánh hoàng hôn hay một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh làng quê tuyệt đẹp.
Đá mã não
là một trong những loại đá quý nhiều quyền năng nhất, được con người tôn
thờ và sử dụng từ xa xưa. Các thầy tế Ai Cập cổ đại đeo các tấm bảng
trước ngực gắn các viên đá mã não. Đá mã não còn được dùng bùa để tác
dụng giúp chống sấm sét, bão tố.
Người
Babylon cổ đại dùng đá mã não để chống lại các thế lực tâm linh đen tối
còn các pháp sư Ba Tư dùng mã não để làm lệch hướng cơn bão trên sa mạc
trong những chuyến đi dài.
Theo: danviet.vn