Theo chân những người thợ ở làng nghề bật bông Trát Cầu
(Ngày đăng: 06/08/2015 Lượt xem: 1387)
Theo các bậc cao niên của làng Trát Cầu (xã Tiên Phong, huyện Thường
Tín, Hà Nội), nghề làm chăn bông đã có ở làng cách đây khoảng 500-600
năm. Đến nay, nghề truyền thống này vẫn được duy trì và cải tiến để làm
sản phẩm phong phú hơn (chăn, ga, gối, đệm...)
Trước kia, người dân Trát Cầu chuyên làm sản phẩm chăn bông và mỗi ngày
chỉ làm được từ 1-2 sản phẩm/người. Nhưng chục năm trở lại đây, bắt theo
xu hướng của người tiêu dùng, người dân làng nghề Trát Cầu đã nhập móc
máy hiện đại để tăng năng suất lao động và tạo ra sản phẩm phong phú hơn
như ga, đệm, gối…
Anh Nguyễn Văn Đức, chủ xưởng sản xuất thương hiệu Sochi, đã có 15 năm
làm nghề, cho biết để làm được một sản phẩm, công nhân phải làm khoảng
20 công đoạn mới hoàn thành. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi người làm sự cẩn
thận và khéo léo.
Làng
Trát Cầu từ xưa vốn đã nổi tiếng với nghề truyền thống bật bông. Hiện
các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm được tiêu thụ nhiều nơi ở khu vực miền
Bắc.
Công đoạn đầu tiên của nghề bật bông là đưa nguyên liệu vải vào máy để nghiền bông.
Người thợ phải theo dõi và điều chỉnh để bông không bị kết dính lại với nhau.
Sử dụng các thiết bị tự động hiện đại làm các lớp vải bông mềm và mịn hơn.
Công đoạn làm căng chăn bông trước khi đưa lên máy khâu.
Kẹp
chăn vào khuôn trước khi đưa lên máy khâu, công đoạn đòi hỏi sự chính
xác cao để có được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.
May chăn thủ công nên công đoạn này đòi hỏi sự khéo tay và kỹ thuật cao.
Kiểm tra, lắp đặt chỉ trước khi đưa vào máy hoạt động công đoạn khâu chăn.
Khách hàng tìm đến tận xưởng sản xuất để tự tay chọn những tấm chăn, ga mình thích.
Sản phẩm chăn ruột chăn mùa Đông đã được hoàn thiện sau khi trải qua nhiều giai đoạn khác nhau.
Bước cuối cùng lồng ga vào đệm để hoàn thiện các sản phẩm.
Không
chỉ giới hạn về sản xuất chăn ga, gối, đệm thông thường, hiện nay làng
còn hướng tới sản xuất các loại mặt hàng khác như: thú nhồi bông, gối
ngủ cho trẻ em...
Bên cạnh mẫu mã đẹp, một ưu điểm nổi trội của các loại chăn, ga, gối, đệm Trát Cầu là giá thành phù hợp với người tiêu dùng.
Nguyên liệu vải bông được dùng làm chăn, gối, đệm được nhập từ Sài Gòn
với chất lượng đảm bảo được độ mịn rồi cho vào máy nghiền thành những
lớp bông trắng, xốp. Sau khi có được những lớp bông như ý, công nhân sẽ
dùng máy căng lớp bông tùy theo kích thước về chiều dài và độ dày để
nhồi vào một lớp vải trắng.
Công đoạn tiếp theo là khâu các đường viền để bông bên trong không bị
xô. Sau đó đem làm phẳng lớp chăn một lần nữa trước khi nhét vào ga và
cho vào bao bì để chuyển đi bán.
Theo ông Đỗ Duy Lâm, Trưởng thôn 6 làng Trát Cầu, hiện nay ở Trát Cầu có
khoảng 1.200 hộ dân thì có 80% số hộ làm nghề sản xuất chăn, ga, gối,
đệm bằng máy móc hiện đại, có thu nhập hàng năm từ 500-700 triệu
đồng/hộ. Bên cạnh đó, nghề này còn tạo công ăn việc làm cho người dân
với mức lương dao động từ 5-7 triệu đồng/người/tháng.
Các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm của người dân Trát Cầu đã được phân phối
tại nhiều tỉnh trong nước và xuất khẩu sang một số nước như Lào, Trung
Quốc, Nhật Bản, Singapore, Nga…./.
Theo: vietnamplus.vn