Xôn xao ngà voi hóa thạch giá 40 tỷ đồng
(Ngày đăng: 10/07/2015 Lượt xem: 327)
Đã có một số người hỏi mua chiếc ngà voi hoá thạch của ông Sơn với giá 40 tỷ đồng.Chiếc ngà
voi hoá thạch được ông Sơn tìm thấy có khối lượng 24kg gồm 4 khúc với
tổng chiều dài 1,26m, chu vi gốc ngà voi là 47cm. Theo một số nguồn tin,
đã có một số người hỏi mua chiếc ngà voi hoá thạch của ông Sơn với giá
40 tỷ đồng.
Chiếc ngà voi hóa thạch có niên đại 19.450 năm trước Công nguyên Chiếc
ngà voi hoá thạch được ông Nguyễn Trường Sơn, trú tại TP Pleiku, Gia
Lai tìm thấy trong lòng đất tại vùng rừng núi thuộc địa bàn xã Chư A
Thai, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai).Đây là vùng đất cách miệng núi lửa Hàm Rồng (TP Pleiku) khoảng 30km theo đường chim bay.Chiếc ngà voi được ông Sơn tìm thấy có khối lượng 24kg gồm 4 khúc với tổng chiều dài 1,26m, chu vi gốc ngà voi là 47cm.Ông Sơn cho biết, theo phân tích khoa học đây mới chỉ là phần ngọn của chiếc ngà voi.Phần gốc còn lại có thể dài đến 2,70m và chu vi gốc sẽ là 85cm. Như vậy, tổng khối lượng chiếc ngà voi này khoảng 48kg.Hiện
tại, chiếc ngà voi còn dính những hạt li ti có nhiều màu sắc và được
cho là thủy tinh nham thạch trong quá trình miệng núi lửa đang còn hoạt
động bám vào.
Ông Sơn và chiếc ngà voi hóa thạch
Sau
khi mang chiếc ngà voi đi kiểm định, Tổng hội địa chất Việt Nam, Viện
đá quý – Trang sức đã cấp giấy chứng nhận kiểm định đá quý cho chiếc ngà
voi này.Viện khảo cổ học Việt Nam cũng đã giám định niên đại chiếc ngà voi hoá thạch do ông Sơn tìm được.Theo kết quả phân tích C - 14 của Viện khảo cổ học, chiếc ngà voi này có từ 19.450 năm trước Công nguyên, với độ tin cậy 95,4%.Sau
khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký chiếc ngà voi hoá thạch, ông Sơn
muốn lưu giữ lại để phối hợp với các nhà khoa học nhằm nghiên cứu về
lịch sử liên quan đến loài voi ở Việt Nam thời kỳ trước Công nguyên.“Hiện
nay, tôi sử dụng chiếc ngà voi cho mục đích khoa học. Khi xác định được
độ tuổi của ngà voi, chúng ta sẽ tính được độ tuổi của loài voi thời cổ
đại. Rất có thể, loài voi thời trước Công nguyên có thể trạng to lớn
hơn rất nhiều so với loài voi bây giở”, ông Sơn nhận định.Được
biết, ông Sơn hiện là chuyên viên động vật rừng, là thành viên của Phân
viện quản lý rừng bền vững thuộc Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp Việt
Nam.Cho tới nay, ông Sơn đã
thực hiện được khoảng 20 tiêu bản tạo mẫu động vật rừng có giá trị cho
Phân viện, góp phần nghiên cứu, bảo tồn các loài động vật quý hiếm.
Theo: vtc.vn