Hải đăng Thuận An nằm phía bờ
Nam cửa Thuận An thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa
Thiên - Huế. Vào năm 1813, tại cửa biển Thuận An (cũ), triều đình nhà
Nguyễn đã cho xây dựng một tòa thành có tên Trấn Hải đài với 3 chức năng
là kiểm soát, điều khiển lưu thông tàu thuyền và phòng thủ cho Kinh
thành Huế. Đến năm 1834, triều đình đổi tên là Trấn Hải thành và cho xây
thêm trên đài một tòa nhà cao gọi là lầu Quan Hải. Năm 1840, triều đình
cho treo trên lầu Quan Hải một đèn lồng lớn đường kính 3 m xem như ngọn
hải đăng. Ảnh: Traveltimes.
|