Khu vườn được tạo dựng bởi những phiến đá có khắc kinh pháp cú theo hình 8 lá bồ đề trong khuôn viên diện tích hơn 4.000 m2 tại chùa Phước Hậu (xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, Vĩnh Long).
Vườn kinh pháp cú khắc trên đá ở chùa Phước Hậu
|
Theo sư thầy Thích Phước Cẩn, trụ trì chùa Phước Hậu, trong một lần đi
du lịch ở Myanmar, ông vào các chùa thấy cất giữ các loại kinh pháp cú
rất cẩn trọng và trang nghiêm, vì đây là loại kinh rất tinh hoa của tam
tạng giáo điều của Phật giáo.
“Khi về nước, tôi đã nảy ra ý định lưu giữ loại kinh này ở khu vườn
cây sao cạnh bên chùa để vừa bảo tồn vừa giới thiệu cho du khách thập
phương tham quan và chiêm ngưỡng”, sư thầy Thích Phước Cẩn cho biết.
Tổng số có 500 trang kinh được khắc trên 250 phiến đá (2 mặt). Mỗi
trang kinh bằng đá dày từ 8 - 9 cm, rộng 1 m, dài 1,3 m, nặng khoảng 300
kg. Khi hoàn thành sẽ được bố trí theo hình dáng của 8 lá bồ đề xòe ra.
Hiện khu vườn đã hoàn thành được một lá bồ đề.
Sư thầy Thích Phước Cẩn cho biết công trình có tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2015.
Chùa Phước Hậu được Bộ VH-TT-DL công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1994.
Theo : thanhnien.com.vn