Có từ lâu đời ...
Trước đây, làng nghề sơn mài Hạ Thái có
tên là phường sơn son thếp vàng Cự Trang. Năm 1870, được đổi tên thành
làng Đông Thái. Đến đầu thế kỷ XX, làng chính thức mang tên là làng Hạ
Thái.
Khi ấy, công việc chính ở làng là sơn son
thếp vàng các đồ dùng, vật dụng để cung tiến lên vua, chúa và hoàng tộc.
Làng có nhiều thợ có tay nghề giỏi, tài hoa, khéo léo và rất sáng tạo.
Vì thế, người dân thường gọi nơi đây là làng nghề “dâng vua”, cho dù đó
không phải là phường đất tổ nghề sơn của Việt Nam.
Đầu thập niên 30 của thế kỷ XX, làng sơn
mài Hạ Thái đã có nhiều thay đổi, những bước ngoặt quan trọng giúp làng
phát triển. Đó là việc một số nghệ nhân của làng ra nước ngoài học hỏi
thêm kinh nghiệm từ thế giới. Khi về, họ cùng với những họa sỹ tại
Trường mỹ thuật Đông Dương đã tìm tòi và phát hiện thêm các vật liệu màu
khác như vỏ trứng, ốc, cật tre,... Từ đó, đưa ra kỹ thuật sơn mài độc
đáo để tạo ra những bức tranh sơn mài thực sự. Thuật ngữ sơn mài và
tranh sơn mài được người ta gọi từ đó. Các bức tranh sơn mài thường sử
dụng các vật liệu màu truyền thống của nghề sơn như sơn then, sơn cánh
gián làm chất kết dính. Ngoài ra, còn có các loại son, bạc thếp, vàng
thếp, vỏ trai,... được vẽ trên nền vóc màu đen. Đặc biệt, những sản phẩm
ngày một đa dạng hơn, giúp nghề tranh sơn mài ở làng Hạ Thái ngày càng
phát triển.
Trong giai đoạn này, cụ Đinh Văn Thành, ở
làng Hạ Thái, là giảng viên trường mỹ thuật Đông Dương, được mời sang
Pháp dự thi đấu xảo Paris về nghệ thuật sơn mài. Về nước, cụ cải tiến từ
sơn dầu để đưa nghề sơn mài trở lại làng. Nghề sơn mài làng Hạ Thái đã
trải qua nhiều bước thăng trầm trong thời điểm đó.
Năm 1955, 15 người giỏi của làng được tập
hợp lại thành nhóm sơn mài Thanh Hà. Đến năm 1959, nhóm này đổi tên
thành hợp tác xã (HTX) sơn mài Thanh Hà. Năm 1961, HTX sơn mài Thanh Hà
đổi tên thành HTX tiểu thủ công nghiệp sơn mài Bình Minh. Khi ấy, các
tác phẩm của HTX chủ yếu xuất sang các nước Đông Âu.
Những phải đến tận những năm 1995 – 1996,
thị trường sơn mài xuất khẩu của làng Hạ Thái mới thực sự khởi sắc và
phát triển. Minh chứng là trong giai đoạn 1998-2008, sản phẩm sơn mài
của người dân làng Hạ Thái chiếm tới 70& hàng xuất khẩu là sơn mài.
Số tiền mà làng sơn mài thu về trong giai đoạn này là 70 tỷ đồng.
Song song với đó, nghề sơn mài đã giải
quyết được công ăn việc làm cho hơn 750 hộ gia đình trong làng, đó là
còn chưa kể đến hàng ngàn lao động từ các địa phường khác đến đây tìm
việc. Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, do kinh tế toàn cầu gặp nhiều
khó khăn nên làng sơn mài Hạ Thái phát triển chậm hơn.
Nét độc đáo trong từng sản phẩm
Đó là con đường để làng nghề sơn mài Hạ
Thái phát triển bền vững. Theo ông Đỗ Hùng Chiêu, GĐ Cty CP sản xuất và
dịch vụ thương mại An Huy, những người giỏi có tay nghề thì gặp nhiều
hạn chế về việc tiếp cận thị trường, quảng cáo cũng như truyền thông sản
phẩm của họ. Họ không nắm được nhiều về thị hiếu của người tiêu dùng.
Hay nói một cách khác là họ chỉ biết làm ra sản phẩm chứ chưa biết cách
làm cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm của họ. Các sản phẩm sơn mài
của làng nghề Hạ Thái mới chỉ dừng lại ở việc trang trí chứ chưa có tính
ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Khi kinh tế gặp khó khăn, đầu ra
của các sản phẩm này gặp rất nhiều vướng mắc. Nó trở thành bài toán nan
giải của các nghệ nhân làng nghề Hạ thái.
Có lẽ, chính khó khăn đã tạo ra cầu nối
giữa các doanh nghiệp (DN) và hiệp hội làng nghề sơn mài Hạ Thái. Họ
tương hỗ nhau về những khiếm khuyết trên để cho ra đời những sản phẩm
sơn mài thiết thực, phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời, các
DN cũng góp phần rất lớn trong việc đưa sản phẩm sơn mài Hạ Thái vươn
xa không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà trên khắp thế giới. Điều này giúp
làng nghề sơn mài Hạ Thái ngày một phát triển bền vững và thành công.
Nghề sơn mài đòi hỏi người thợ phải tỉ mẩn trong từng chi tiết
Giờ đây, làng nghề sơn mài Hạ Thái đã có
nhiều sự thay đổi về mẫu mã sản phẩm của mình. Nhiều sản phẩm mang tính
thực tiễn hơn như lọ hoa, chén bát, hộp, khay,... được làm từ sơn mài
với nhiều mẫu mã đa dạng và bắt mắt. Điều này đã giúp cho sản phẩm sơn
mài của làng có tính cạnh tranh cao hơn so với các sản phẩm cùng loại
trên thị trường. Sản phẩm sơn mài Hạ Thái đã chiếm được niềm tin của
không ít người tiêu dùng, đặc biệt là những người yêu thích sản phẩm sơn
mài.
Theo ông Đỗ Văn Thừa, Chủ tịch hiệp hội
làng nghề sơn mài Hạ thái, mỗi sản phẩm sơn mài của Hạ Thái thường có
15-16 lớp sơn để đảm bảo chất lượng. Sản phẩm luôn có độ bóng, đẹp và
khá bền. Sở dĩ, làm được như vậy là do làng nghề đã áp dụng khoa học kỹ
thuật hiện đại vào việc pha chế cũng như thay đổi công đoạn phủ sơn sản
phẩm.
Từ năm 1997-1998 trở lại đây, khách hàng
cũng như khách du lịch nước ngoài đến với làng Hạ Thái ngày một nhiều.
Thậm chí, nhiều khách hàng nước ngoài còn đưa cả người thân đến thăm
quan làng nghề, giới thiệu cho con cháu họ về nghề sơn mời. Họ cũng ăn
cơm với gia đình nghệ nhân một các thân thiết, cởi mở như người trong
một gia đình.
Theo anh Mario Worm, ở Leipzig, cộng hòa
liên bang Đức, gia đình anh đến với Hạ Thái không phải để làm ăn mà muốn
tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam. Anh đã từng được
nghe và nhìn nhiều sản phẩm sơn mài của làng Hạ Thái nên anh khá tò mò
về cách tạo ra chúng.
Giờ đây, sản phẩm sơn mài Hạ Thái đã xuất
hiện ngày càng nhiều ở các kỳ hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề
trong và ngoài nước. Làng nghề sơn mài Hạ Thái đã trở thành một trong
những làng nghề lâu đời và có tiếng ở Thủ Đô, với lượng hàng hóa chủ yếu
xuất khẩu sang nước Châu Âu.
Hãy bảo tồn và phát huy
Trao đổi với PV, nghệ nhân Đỗ Trọng
Tuất, 78 tuổi, ở làng Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, cho
biết, cụ mong các lớp thanh niên trong làng nghề sẽ kế tục và phát huy
truyền thống của cha ông. Cụ mong các bạn trẻ sẽ mang cái mới, tân tiến
về với xóm làng, thổi hồn vào từng sản phẩm sơn mài để bạn bè khắp nơi
trên thế giới thấy được nét đẹp văn hóa làng nghề sơn mài Hạ Thái nói
riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.
|
Theo: phapluatxahoi.vn