Friedensreich Hundertwasser là một nghệ sĩ và kiến trúc sư người
Áo, ông luôn yêu thích những đường cong và luôn đấu tranh vì nó. Những
công trình của ông đều kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và những đường
cong tuyệt đẹp.
Công
trình nhà ở với 22 căn hộ là công trình đầu tiên ở Wiesen, trong một
thị trấn nhỏ ở Bad Soden, Đức. Tòa nhà là sự kết hợp của kiến trúc
truyền thống Đức, sự trang trí công phu của cột đính cườm bằng kính hình
hành tây và mái vòm mạ vàng của nhà thờ Hồi giáo.
Nhà ga đường sắt
Uelzen bị hư hỏng nặng do thế chiến thứ hai và được cải tạo cho triển
lãm Expo 2000. Hundertwasser đã biến công trình từ đống đổ nát ngày nào
trở thành một nơi thăm quan độc đáo của ngày hôm nay.
Tòa nhà Ronald
Mc Donald được thiết kế và xây dựng để trở thành tòa nhà dành cho các
gia đình có con bị bệnh nặng thuộc một bệnh viện ở Essen, Đức. Công
trình thật vui mắt với màu vàng và không gian cây xanh thích hợp cho
việc dưỡng bệnh
.
Bảo tàng nghệ thuật Vienna mang đậm
phong cách của Hundertwasser với những đường cong lượn sóng nhấp nhô và
các cột được trang trí đặc biệt. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ
thuật hay triển lãm.
Tòa nhà Hundertwasser ở Plochingen, phía Nam nước Đức là điển hình cho phong cách nghệ thuật Hundertwasser.
Nhà máy rượu ở thung lũng Napa,
California, Mỹ là dự án duy nhất của Hundertwasser. Đây là thiết kế ông
thực hiện cho người bạn và phải mất 10 năm mới hoàn thành xong.
Nằm ở trung tâm
Magdeburg từ 2005, tòa nhà Green Citadel là dự án cuối cùng của
Hundertwasser. Ban đầu ông được giao việc thay đổi một căn nhà bình
thường theo phong cách Đông Đức, xong dần phát triển ý tưởng thành xây
một tòa nhà hoàn toàn mới. Đây là công trình tổ hợp gồm 42 phòng khách
sạn, 55 căn hộ, nhà trẻ, rạp hát...với mỗi căn phòng có hình thức khác
nhau.
Giáo đường St
Barbara Parish là một công trình tôn giáo đầy màu sắc ở Styria, đông nam
nước Áo. Giáo đường được xây dựng năm 1950 và được thiết kế lại bởi
Hundertwasser và KTS Manfred Fuchsbichler. Công trình đa dạng về hình
thức và được bao quanh bởi 12 cổng đại diện cho tôn giáo và các nền văn
hóa lớn.
Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thị
trấn Bad Blumau, Áo. Công trình là sự tổng hợp của thiên nhiên, sức
sáng tạo của con người và kiến trúc. Đây là công trình nghỉ dưỡng có
tiếng nơi đây.
Đây là khu phức
hợp dân cư xây dựng năm 2000 của thành phố Darmstadt, Đức. Đây là công
trình độc đáo có dạng xoắn ốc gồm 105 căn hộ, nhà để xe, quán cà
phê...với hơn 1000 ô cửa sổ nhưng không cái nào giống cái nào. Không
những thế, mỗi căn hộ đều được thiết kế không giống nhau.
Tháp Kuchlbauer
của nhà máy bia Kuchlbauer cao 35m. Công trình này đang thực hiện thì
Hundertwasser qua đời (năm 2000) nhưng vẫn được thực hiện tiếp bởi chủ
sở hữu nhà máy bia, ông Leonhard Salleck và KTS Peter Pelikan.
Một tòa nhà Hundertwasser khác được xây dựng ở Áo với 52 căn hộ khác
nhau mang đậm phong cách Hundertwasser. Hiện nay, đây cũng được coi là
di sản văn hóa của Vienna.
Theo : danviet.vn