KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Trên tay khăn lụa Hermes nghìn đô đẹp mê hoặc
(Ngày đăng: 16/09/2014   Lượt xem: 698)
Chiếc khăn này được làm 100% từ tơ lụa Brazil, sản xuất hoàn toàn thủ công bởi những người thợ lành nghề trong hàng tháng trời. Chiếc khăn xuất hiện tại Việt Nam với giá hơn 50 triệu đồng.

Chiếc khăn Hermes họa tiết lông chim màu đa sắc màu này được sản xuất tại Pháp. Đây là một trong những hãng thời trang cao cấp và lâu đời nhất tại Pháp.

Hermès là một trong những hãng thời trang cao cấp và lâu đời nhất tại Pháp

Hermes là một trong những hãng thời trang cao cấp và lâu đời nhất tại Pháp

Mang hình dáng vuông đặc trưng của Hermes với kích thước 140x140cm. Chiếc khăn lụa này được phái nữ hâm mộ bởi thiết kế tinh tế, đơn giản và tự nhiên.

khăn Hermes họa tiết lông chim màu đa sắc màu này được sản xuất tại Pháp.

Khăn Hermes họa tiết lông chim màu đa sắc màu này được sản xuất tại Pháp.

Chiếc khăn vuông đầu tiên của Hermes được ra đời vào năm 1937. Chiếc khăn này được hoàn toàn thủ công trong tất cả các công đoạn với nguyên liệu là tơ lụa nguyên chất nhập từ Brazil.

Những sợi tơ dệt lên chiếc khăn này được Hermes nhập về từ Brazil. Dòng chữ Brazil cũng được in trên khăn để thể hiện nguồn gốc sợi tơ. Hermes chỉ nhập những loại tơ cao cấp nhất sau đó đưa về Lyon, tơ thô sẽ được xử lý, se thành sợi và dệt kiểu sợi đôi.

Mang hình dáng đặc vuông đặc trưng của Hermes với kích thước 140x140cm

Mang hình dáng vuông đặc trưng của Hermes với kích thước 140x140cm

Khăn Hermes bắt nguồn từ những cảm hứng vô tận về hình ảnh, màu sắc, chất liệu, kích cỡ và kiểu dáng. Với chiếc khăn này, cảm hứng được lấy từ những hình ảnh những chiếc lông chim đầy màu sắc.

Đặc biệt, màu sắc của chiếc khăn này cũng như những sản phẩm khác của Hermes luôn đạt độ chuẩn, không bị phai màu theo năm tháng.

Chiếc khăn này có tới hơn 30 màu sắc và để làm công đoạn này các người thợ thủ công phải cần đến 400 – 600 giờ làm việc.

Chiếc khăn này có tới hơn 30 màu sắc và để làm công đoạn này, những người thợ thủ công phải cần đến 400 – 600 giờ làm việc.

Để thiết kế và làm được chiếc khăn này, các thợ thủ công lành nghề của Hermes đã mất rất nhiều thời gian chỉ ở công đoạn nhuộm màu. Thời gian nhuộm màu và phủ các màu lên chiếc khăn này mất ít nhất một tháng để đảm bảo cho màu nhuộm trước được khô khi có lớp màu khác phủ lên.

Chiếc khăn vuông đầu tiên của Hermes được ra đời vào năm 1937.

Chiếc khăn vuông đầu tiên của Hermes được ra đời vào năm 1937.

Những sợi tơ dệt lên chiếc khăn này được Hermes nhập về từ Brazil.

Những sợi tơ dệt lên chiếc khăn này được Hermes nhập về từ Brazil.

Công đoạn sáng tạo các hình vẽ trên chiếc khăn này đều được thực hiện bởi các họa sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng kể từ sáng tạo mô típ in, thiết kế, pha chọn và giao hòa màu in. Chiếc khăn này được pha trộn màu sắc từ hơn 10 bảng điều sắc khác nhau.

Cảm hứng được lấy từ những hình ảnh những chiếc lông chim đầy màu sắc.

Cảm hứng được lấy từ những hình ảnh những chiếc lông chim đầy màu sắc.

Bản thiết kế họa tiết và hình thù sẽ được chuyển cho những người thợ thủ công phân tích màu sắc và phác chúng trên các lớp phim. Rất nhiều lớp phim với nhiều màu sắc sẽ được ghép lại thành một tổ hợp màu. Chiếc khăn này có tới hơn 30 màu sắc và để làm công đoạn này các người thợ thủ công phải cần đến 400 – 600 giờ làm việc. Các nét vẽ này sẽ được phác thác thảo tỉ mỉ bằng loại mực đặc biệt và cao cấp của Ấn Độ.

Những chiếc khăn vuông của Hermes như thế này trở thành biểu tượng của phong cách thời trang sang trọng và kín đáo

Những chiếc khăn vuông của Hermes như thế này trở thành biểu tượng của phong cách thời trang sang trọng và kín đáo

Viền của chiếc khăn này được khâu thủ công với độ rộng chính xác là 15mm và được may lộn ngược từ mặt trái sang mặt phải. Đây cũng là điểm khác biệt của khăn lụa vuông Hermes.

Những chiếc khăn vuông của Hermes như thế này trở thành biểu tượng của phong cách thời trang sang trọng và kín đáo (nữ hoàng Elizabeth II rất ưa chuộng loại khăn này).

Hermès là một trong những hãng thời trang cao cấp và lâu đời nhất tại Pháp, được Thierry Hermès thành lập vào năm 1837, với sản phẩm chính là những mặt hàng thủ công cao cấp dành cho đối tượng khách hàng là giới quý tộc châu Âu.

Viền của chiếc khăn này được khâu thủ công với độ rộng chính xác là 15mm và được may lộn ngược từ mặt trái sang mặt phải

Viền của chiếc khăn này được khâu thủ công với độ rộng chính xác là 15mm và được may lộn ngược từ mặt trái sang mặt phải

Nếu đàn ông lịch lãm khi thắt chiếc caravat, thì phụ nữ sẽ quyến rũ khi mang theo mình chiếc khăn, đặc biệt là khăn lụa Hermes.

                                                                                Theo : giadinhonline.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

35
Đang xem:
72.468.601
Tổng truy cập: