|
Toà nhà mang tên “Green House
Stacking” (Nhà xanh xếp tầng) ở TP HCM là một phiên bản hiện đại của
kiểu “nhà ống” truyền thống Việt Nam. Công trình này được thiết kế bởi kiến
trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người đã được xây dựng 9 căn nhà tương tự ở TP HCM và
một tại Hà Nội
.
|
|
Kiến trúc sư Nghĩa thiết kế
ngôi nhà dựa trên đặc trưng của khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Trong
thiết kế, vị trí các tấm bê tông mặt tiền sẽ làm ánh sáng mặt trời hạn chế
chiếu trực tiếp vào căn phòng
, trong khi gió vẫn lưu thông qua các khoảng
trống. Mỗi tấm bê tông là một mảnh vườn treo, trồng các loại cây khác nhau
tuý ý thích của gia chủ
.
|
|
Ngôi nhà có 4 tầng với tổng diện
tích sàn là 220 m2. Tầng một có một phòng ngủ và một khoảng sân nhỏ
. Tầng kế tiếp
(trong ảnh) là phòng ăn và nhà bếp.
|
|
Tầng 3 là một phòng ngủ. Kiến trúc
sư Nghĩa đã dùng đá xám để ốp lên các bức tường, bao gồm cả căn phòng này
. Điều
này tạo ra cảm giác rằng căn phòng rộng hơn so với diện tích thực tế.
|
|
Phòng tắm gồm một bồn tắm lớn và
bồn rửa mặt trong giống như một cái bát
.
|
|
Hệ thống tưới nước chạy qua tất cả
các tầng vườn và được tự động hoá. Chủ sở hữu có thể chăm sóc khu vườn nhiều tầng
của mình chỉ bằng một chiếc công tắc
. Những mảnh vườn này che bóng cho cầu
thang lên tầng thượng và phòng ngủ thứ ba của ngôi nhà.
|
|
Tầng thượng của ngôi nhà là một
mảnh vườn nhỏ, có trồng cỏ, giúp làm mát ngôi nhà. Đây cũng là nơi thư giãn
cho các thành viên của gia đình
.
|