Những
vỉa hè nhỏ đông chật người, người chăm chú đọc báo, người thả hồn theo
khói thuốc, người thư thả đôi ba câu với bạn bè bên ly cafe đã trở thành
hình ảnh quen thuộc trên nhiều con phố Hà Nội. Khắp các tuyến phố thủ
đô, đâu đâu người ta cũng có thể bắt gặp những quán cafe như vậy, thậm
chí có một số tuyến phố, nguyên dãy là những quán cafe vỉa hè nối nhau
san sát. Cafe Nguyễn Du
Dãy
cafe này gồm khoảng mươi quán, nằm trên phố Nguyễn Du, đoạn Hồ Thiền
Quang. Điểm cộng của dãy cafe ở đây là đối điện với hồ, gần công viên,
đường phố có nhiều cây xanh lớn, mát mẻ. Những quán này tuy có bàn ghế
trong nhà, nhưng trừ những ngày mưa gió, khách thường thích ngồi vỉa
hè. Chiếc ghế nhựa để ngồi và cũng chiếc ghế nhựa để làm bàn. Đồ uống chỉ đơn giản là cốc cafe, trà, nước chanh, nước cam hay đĩa hướng dương.
1 góc cafe Nguyễn Du.
Đơn
giản là thế, nhưng từ sáng sớm đến tối muộn, lúc nào những quán này
cũng đông khách. Khách ở đây rất đa dạng, từ người cao tuổi, dân công
sở, sinh viên đến các cặp tình nhân, từ cánh mày râu cho đến chị em
thích buôn chuyện... Điều này có lẽ cũng một phần do giá cả tại những quán cafe vỉa hè nơi đây rất bình dân, bắt đầu từ 15.000 đồng. Thư
thả gọi một ly cafe, nhìn ngắm người qua lại, những đứa trẻ tập đi,
những người cao tuổi tản bộ là lý do nhiều người rất thích ngồi đây. Khu
vực này đông khách nhất là vào buổi chiều, tối, những lúc này, thậm chí
một số quán còn phải mang ghế cho khách ngồi sang bên vỉa hè công viên.
Ly cafe đương nhiên là một phần không thể thiếu.
Cafe Nguyễn Du là điểm hẹn quen của nhiều người. Bàn ghế là những chiếc ghế nhựa đơn sơ.
Cafe Triệu Việt Vương
Chỉ
dài hơn 700 mét, nhưng số quán cafe ở phố Triệu Việt Vương phải tính
bằng con số hàng trăm. Ngay từ đầu phố, bạn đã có thể cảm nhận được mùi
cafe thơm nồng. Cafe ở Triệu Việt Vương rất phong phú, thích cafe truyền
thống thì có Năng, có Thái, có Thọ; thích phong cách có Cộng, có cafe
tranh; thích lịch sự có The Light, Zodi, mà ưa công nghệ thì bạn có thể
rẽ vào cafe Blackberry, Iphone...
Những quán cafe san sát phố Triệu Việt Vương.
Dù
phố nhỏ nhưng nhiều cây lớn nên những quán cafe ở đây khá mát mẻ. Nằm ở
khu trung tâm nhưng lưu lượng xe cộ không quá đông, không quá ồn ào nên
vẫn có những nét riêng rất... cafe. Nằm gần những con phố trung tâm,
nhiều cao ốc văn phòng và cả khu trung tâm thương mại Vincom sầm uất nên đây là điểm tập kết quen của dân công sở. Giờ cao điểm tại cafe Triệu Việt Vương là từ khoảng 6 rưỡi - 7 giờ đến 9 giờ sáng, giờ nghỉ trưa hay tan tầm.
Ngồi cafe vỉa hè là thói quen của nhiều người.
Hầu
hết các quán cafe Triệu Việt Vương đều có không gian trong khá rộng với
bàn ghế chu đáo, tuy nhiên nhiều người vẫn thích ngồi vỉa hè chỉ với
vài chiếc ghế nhựa đơn. Nhân viên phục vụ tại các quán đều khá nhanh
nhẹn, nhiệt tình. Giá đồ uống ở đây dao động trong khoảng 20.000 đồng/đồ
uống như cafe, trà, chanh muối.
Cafe, trà chanh Nhà Thờ
Mặc dù nổi tiếng với món trà chanh, nhưng nhắc đến cafe vỉa hè, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến dãy cafe, trà chanh
khu phố Nhà Chung - hay nhiều người vẫn quen gọi là Nhà Thờ. Nếu khách
quen ở khu hồ Thiền Quang hay Triệu Việt Vương phần nhiều là dân công sở
thì đối tượng khách hàng ở Nhà Thờ lại chủ yếu là người trẻ tuổi. Nằm
trong khu phố cổ sầm uất nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ngoài người
Việt, những quán cafe nơi đây rất nhiều khách nước ngoài.
Vỉa hè nhỏ luôn đông nghịt người.
Rất nhiều người nước ngoài cũng mê cafe - trà chanh nơi đây.
Đặc
điểm chung của những quán cafe nhà thờ là rất nhỏ, bởi vậy khu vỉa hè
nhỏ được tận dụng tối đa. Bàn ghế chỉ là chiếc ghế nhựa rất cơ động để
tiện thu dọn... khi công an phường tới. Những quán nhỏ ở đây không lúc
nào vắng khách, nhưng đông nhất là vào chiều, tối, đặc biệt vào các ngày
cuối tuần. Vào những thời điểm này, quán nào quán nấy chật như nêm,
người san sát, thế nhưng có lẽ điều ấy lại khiến sức nóng của cafe, trà
chanh khu Nhà Thờ không giảm nhiệt.
Dãy cafe - trà chanh Nhà Thờ là điểm hẹn quen của giới trẻ.
Phục
vụ chủ yếu đối tượng người trẻ, giá cả tại những quán này khá bình dân,
chỉ từ 15.000 đồng là bạn đã có thể thoải mái ngồi nhâm nhi cốc cafe,
cốc trà ngắm phố phường, ngắm Nhà Thờ Lớn oai nghiêm hay rôm rả chuyện
trò cùng bạn bè.
Theo: Tri Thức Trẻ