Khám phá nghệ thuật tái chế đạn bom của người Việt (2)
(Ngày đăng: 11/07/2013 Lượt xem: 1198)
Những hiện vật
này là minh chứng cho sự sáng tạo và khát vọng sống của người Việt Nam
trong bối cảnh tang thương của chiến tranh.
|
Dép cao su làm từ lốp ô tô vận tải quân sự. |
|
Thân chiếc đèn dầu này làm từ vỏ lựu đạn quả na. |
|
Đĩa đựng chén uống nước làm từ xác máy bay B-52 bị bắn cháy rơi tại làng Ngọc Hà, Hữu Tiệp. |
|
Những chiếc lược làm từ xác máy bay B-52 bị bắn cháy đêm 27/12/1972 ở Hà Nội. |
|
Đèn dầu có thân làm từ ống pháo sáng của Mỹ, bộ đội thường dùng để viết thư trong hầm. |
|
Nhiều gia đình, thợ sửa chữa xe máy dùng thùng đựng đạn 12,7mm của Mỹ làm thùng đựng dụng cụ. |
|
Chiếc gạt tàn này làm
từ xác máy bay Mỹ, có khắc dòng chữ: "Xác máy bay thứ 2.600","QĐNDVN"
(Quân đội Nhân dân Việt Nam), "BTLCB" (Bộ Tư lệnh Công binh). |
|
Một chiếc gạt tàn khác làm từ xác máy bay Mỹ, có khắc dòng chữ "Kỷ niệm quân dân Nghệ An bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 900". |
|
Lọ hoa này làm từ vỏ quả mìn khía của Mỹ. |
|
Chiếc đèn dầu có thân làm bằng ống pháo sáng của Mỹ. |
|
Đèn ngủ làm từ vỏ đạn pháo. |
|
Khăn choàng của một thợ cắt tóc làm từ dù pháo sáng của Mỹ. |
|
Hộp đựng thiết bị chỉnh súng bộ binh của quân đội Mỹ dùng làm hộp đựng đồ sửa chữa điện trong gia đình. |
|
Vào thời kháng chiến
chống Mỹ và thời bao cấp, đinh trong bom đinh của Mỹ thường được dùng để
đóng giấy khen, họa báo lên tường. Có người còn dùng để đóng ghế con và
guốc gỗ. Hồng Quân. Theo: Kienthuc.net.vn
|