Trong
lúc đào bới tìm kiếm phế liệu, anh Nguyễn Duy Thời (50 tuổi, trú xã Tam
Nghĩa, huyện Núi Thành) phát hiện tại khu đồi thôn An Thiện (xã Tam
Nghĩa) 1 cái chum bằng đất, bên trong chứa nhiều đồng tiền cổ.
Các
đồng tiền này đều còn nguyên vẹn, hình tròn, chính giữa có lỗ. Loại
tiền lớn có đường kính khoảng 4cm, trên có khắc chữ cổ rất rõ ràng, sắc
nét. Ngoài ra, đào xung quanh khu vực chum đất, anh Thời còn thu được
một số cổ vật như giá đựng đồ nhỏ bằng đồng có hoa văn rất đẹp, ống
ngoáy ăn trầu... Do không biết giá trị của tiền và cổ vật đào được, anh
Nguyễn Duy Thời đã đem bán phế liệu. Hiện tại, anh còn giữ một số ít
tiền cổ loại lớn, hơn 0,5kg tiền xu nhỏ và một số cổ vật như giá đỡ, ống
ngoáy trầu...
Theo: ThethaoVietNam
|