Những năm qua, mặc dù chính quyền địa phương đã triển khai
một số biện pháp khắc phục, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề đúc
đồng xã Đại Bái (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) vẫn chưa được cải thiện là bao.
Hằng ngày, người dân nơi đây vẫn phải đối mặt với những rủi
ro, bệnh tật...
Hệ lụy từ phát triển ồ ạt
Xã Đại Bái có 1.650 hộ thì có tới gần 1000 hộ chuyên
làm nghề gò, đúc, cán đồng, nhôm, cô các loại phế liệu. Doanh thu từ nghề
truyền thống này chiếm hơn 90% tổng doanh thu của cả xã. Song, mặt trái của nó
là việc gây ô nhiễm môi trường.

Người dân xã Đại Bái đang
bị ô nhiễm tiếng ồn bởi những chiếc máy cán nhôm như này.
Ông Nguyễn Văn Hải, người dân ở xóm Trại bức xúc: “Ngày nào
cũng thế, suốt từ sáng đến tối, người dân chúng tôi phải sống chung với những
tiếng ồn chói tai, nhức óc như thế này. Thậm chí, có những hôm từ 5
giờ đến tận 23, 24 giờ chúng tôi bị “tra tấn” bởi tiếng ồn, người trẻ
còn đỡ, chứ người già và trẻ nhỏ mất ngủ cả đêm. Mấy chục năm qua ngày nào cũng
phải nghe những âm thanh phát ra từ những chiếc máy cán nhôm, máy dập... khiến
tai chúng tôi ù đi, nhiều lúc nghe không rõ. Không chỉ ô nhiễm tiếng ồn, chúng
tôi còn phải sống chung với ô nhiễm về không khí, nguồn nước. Các chất tẩy rửa
như sút, a-xít từ các hộ làm nghề xả thẳng ra mương, ao khiến cho các dòng
sông trở lên đen ngòm, không thể tắm, giặt được. Không chỉ ô nhiễm nguồn nước
mặt, mà nước ngầm cũng bị ô nhiễm nặng. Để có nước sinh hoạt, chúng tôi phải
khoan giếng để lấy nước tắm rửa, giặt giũ, còn nước ăn thì phải dùng nước mưa
hoặc mua nước máy với giá 120.000 đồng/m³”.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó chủ tịch UBND xã Đại Bái cho biết:
“Hiện toàn xã có khoảng 200 lò đúc đồng, nhôm lớn bé, đa số ống khói của các cơ
sở này đều không đạt tiêu chuẩn, thậm chí có những lò không có ống khói đã làm ảnh
hưởng lớn đến không khí, gây ra các bệnh về đường hô hấp. Cùng với đó, các chất
thải công nghiệp và các loại chất thải rắn, dầu mỡ, chất xúc tác thừa được chôn
lấp bừa bãi nên đã ngấm vào nguồn nước ngầm”.
Giải pháp nào cho môi trường làng nghề?
Trước tình trạng ô nhiễm trên, UBND tỉnh Bắc Ninh và UBND
huyện Gia Bình đã có chủ trương thành lập cụm công nghiệp làng nghề Đại Bái để
di dời các cơ sở sản xuất trong làng ra cách xa khu dân cư. Năm 2004, cụm công nghiệp
làng nghề Đại Bái đi vào hoạt động với diện tích 6,2ha, một số cơ sở hạ tầng
như đường giao thông, khu xử lý chất thải đã được UBND tỉnh và UBND huyện hỗ
trợ. Nhưng các hộ dân làm nghề cũng chẳng mặn mà gì với việc chuyển ra cụm công
nghiệp tập trung, đến nay, mới chỉ có khoảng 100 hộ chuyển ra cụm công nghiệp
làng nghề Đại Bái. Anh Vương Văn Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Hà Phong cho
chúng tôi biết: “Khi chuyển ra đây, chúng tôi có điều kiện mở rộng sản xuất
kinh doanh, khép kín các công đoạn nên giảm được khá nhiều chi phí vận chuyển”.

Việc chôn rác thải sinh
hoạt và rác thải công nghiệp chưa qua xử lý khiến cho nguồn nước ở xã Đại Bái
ngày càng bị ô nhiễm.
Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết thêm: “Nhằm giảm thiểu tình
trạng ô nhiễm môi trường, xã Đại Bái đã thành lập ban bảo vệ môi trường do Phó
chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban để tuyên truyền, vận động người dân xây ống
khói cao từ 8 đến 10m; xây bể lắng (để lắng kim loại, chất thải rắn) trước khi
xả nước ra môi trường… Chúng tôi cũng đã thành lập 4 tổ thu gom rác thải, đưa
vào bãi rác tập trung cách khu dân cư khoảng 3km để đốt và chôn rác. Bên cạnh
đó, chúng tôi cùng với Mặt trận Tổ quốc xã thống kê các hộ làm lò đúc, máy cán,
máy dập... để tuyên truyền, vận động làm đúng giờ, không làm trước 5
giờ và sau 21 giờ”.
Về vấn đề nước sạch, ông Nguyễn Văn Lý, Phó trưởng phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Gia Bình cho biết: “Cảm thông với hoàn cảnh khó khăn
của bà con, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo UBND huyện Gia Bình đầu tư nâng cấp nhà
máy nước Thị trấn Gia Bình nhằm cung cấp đủ nước sạch cho cả xã Đại Bái. Theo
kế hoạch, đến đầu năm 2013 dự án này sẽ được triển khai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh
Bắc Ninh cũng chỉ đạo UBND huyện mở rộng và nâng cấp các khu xử lý rác thải để
giúp người dân nâng cao hiệu quả trong vấn đề xử lý rác thải”.
Nghề đúc đồng và chế tác kim loại ở xã Đại Bái đã giúp người
dân nơi đây có được cuộc sống ấm no, đầy đủ. Tuy nhiên, để làng nghề phát triển
bền vững thì việc giải quyết các vấn đề về môi trường rất cần được quan tâm hơn
nữa. Ngoài các biện pháp tuyên truyền, vận động, các ngành chức năng và UBND
huyện Gia Bình, UBND tỉnh Bắc Ninh cần xây dựng các chính sách hỗ trợ người dân
về vốn, đầu ra cho sản phẩm để giảm qua các khâu trung gian, mang lại hiệu quả
cao hơn cho người làm nghề.
Theo QĐND