Tăng khoảng 10% mỗi năm
Báo
cáo Môi trường quốc gia 2011 đã tập trung phân tích hiện trạng chất
thải rắn đô thị, nông nghiệp và nông thôn, y tế, đặc biệt là vấn đề chất
thải nguy hại, cùng những tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường do
chất thải rắn gây ra. Báo cáo chỉ rõ thực trạng chất thải rắn phát sinh ở
các khu đô thị, khu công nghiệp và cả ở vùng nông thôn ngày càng gia
tăng và phức tạp, lượng phát sinh trung bình khoảng 10% mỗi năm.
Kết
quả khảo sát của Tổng cục Môi trường, Bộ TN - MT cho thấy, lượng chất
thải rắn (bao gồm rác sinh hoạt, rác công nghiệp, rác y tế...) thông
thường phát sinh trong cả nước vào khoảng 28 triệu tấn/năm, trong đó rác
công nghiệp thông thường là 6,88 triệu tấn/năm, rác sinh hoạt khoảng 19
triệu tấn/năm. Rác y tế khoảng 2,12 triệu tấn năm. Riêng chất thải nguy
hại (loại rác công nghiệp đặc biệt nguy hiểm, ở thể rắn hoặc lỏng, có
đặc điểm dễ cháy, nổ, ăn mòn, gây nhiễm trùng) năm 2010 đã phát sinh tới
700 triệu tấn/năm. Con số về rác không ngừng gia tăng trong khi thực tế
tại các địa phương các đơn vị có đủ tiêu chuẩn thu gom xử lý chỉ đạt...
100 nghìn tấn/năm. Rác phát sinh chủ yếu ở 2 khu đô thị lớn, đặc biệt
là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với tổng lượng 8.000 tấn/ngày. Lượng rác ở
hai thành phố này chiếm tới hơn 45% lượng rác sinh hoạt phát sinh từ tất
cả các đô thị trong cả nước. Tuy nhiên, theo Bộ TN - MT, sau khi Hà Nội
mở rộng, lượng CTR đã phát sinh lên đến 6.500 tấn/ngày, trong khi năm
2007 chỉ là 2.600 tấn/ngày.
Nguồn: dangcongsan.com.vn
|
Theo dự báo, đến năm 2015, tỷ trọng chất thải rắn sẽ còn tiếp tục tăng
lên tương ứng với con số 51% và 22%, lượng chất thải nguy hại chiếm từ
18 - 25% lượng chất thải rắn phát sinh tại mỗi khu vực.Phó
tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Dương Tùng cho biết, điều
đáng lo ngại là chất thải nguy hại trong rác sinh hoạt vẫn chưa được thu
gom và xử lý riêng. Điển hình như pin, đèn tuýp, nhiệt kế thủy ngân vỡ,
bao bì chất tẩy rửa, vỏ hộp sơn… Các chất này bị lẫn trong rác và đưa
đến chôn lấp chung với rác sinh hoạt tại các bãi rác. “Việc này gây ảnh
hưởng tới quá trình phân hủy rác và hòa tan các chất nguy hại vào nước
rỉ rác, gây ô nhiễm môi trường.
Xử lý còn manh mún
Theo
Tổng cục Môi trường, đáng mừng là công tác quản lý chất thải rắn đã
từng bước có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ thu gom hiện nay đã tăng
đáng kể, trong đó tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và
dịch vụ ở các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất đạt khoảng
80-82%. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và mong
muốn thực tế, phần lớn chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn, thu
gom lẫn lộn, việc tái chế, xử lý chưa khoa học, còn manh mún. Ông Nguyễn
Trung Việt - Sở TN - MT TP Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các loại chất
thải đều được xử lý thiếu bền vững do nhiều lý do, như công nghệ lạc
hậu, thiếu vốn đầu tư, thiếu kết hợp giữa các trung tâm nghiên cứu và
công ty xử lý, nguồn chất thải xử lý không ổn định. “Những thành tựu đạt
được về xóa đói giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng và vệ sinh môi trường do
quá trình phát triển kinh tế và xã hội mang lại trong nhiều năm qua, có
nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn do nạn ô nhiễm môi trường” - ông Việt cảnh báo.
Trước thực trạng trên, Bộ TN - MT
kiến nghị Quốc hội và Chính phủ cần rà soát và điều chỉnh định hướng,
chiến lược BVMT quốc gia, trong đó có chiến lược quốc gia về quản lý
tổng hợp chất thải rắn (CTR); rà soát điều chỉnh quy hoạch quản lý CTR
liên vùng, liên tỉnh theo hướng xây dựng khu xử lý CTR thông thường
riêng cho các địa phương, xây dựng khu xử lý chất thải nguy hại liên
vùng, liên tỉnh. Các địa phương tập trung nhân lực, vật lực và tài lực
để xây dựng trình Chính phủ phê duyệt các chương trình, đề án quốc gia
nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc về CTR.
Theo
quy định, Bộ TN - MT được giao xây dựng Báo cáo Môi trường để trình
Quốc hội; cung cấp thông tin về môi trường tới mọi tầng lớp nhân dân và
toàn xã hội hàng năm theo chuyên đề; 5 năm một lần xây dựng Báo cáo Tổng
quan môi trường quốc gia. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng
Dương Tùng cho biết: quản lý chất thải rắn theo hướng bền vững là một
trong 7 chương trình ưu tiên của Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia
và là một nội dung thuộc lĩnh vực ưu tiên trong chính sách phát triển
của Chương trình Nghị sự 21 - Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở
Việt Nam.
Theo: Daibieunhandan - Nhật Anh