 Rác thải trên con suối tại thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết (Yên Sơn). |
Tại
thôn Đồng Phạ, có chợ trung tâm, dân cư tập trung đông đúc. Chính vì
vậy, nơi đây lượng rác thải xả trực tiếp xuống dòng suối nhiều nhất và ô
nhiễm nhất. Vào mùa khô, nước cạn, những đống rác thải tụ lại chất
thành từng đống ở hai bên bờ suối, là nơi chứa các loại mầm bệnh. Còn
mùa mưa thì đủ thứ túi bóng với các màu sắc, xác động vật nổi lên theo
dòng chảy. Anh Hà Văn Bách, trưởng thôn Đồng Phạ cho biết: “Trước đây,
dòng suối này trong và sạch sẽ lắm. Nhưng mấy năm trở lại đây, tại khu
vực chợ Kiến Thiết không có địa điểm đổ rác, vì vậy, người dân vứt bừa
bãi rác thải, đổ nước thải xuống suối, chất thành từng đống gây ô nhiễm
môi trường nghiêm trọng”. Đi qua một vòng quanh suối, chúng tôi thấy
các dãy nhà dựng ngay cạnh bờ suối. Rác thải thì nằm chình ình ngay cạnh
nhà với đủ các loại từ bao nilon, xác động vật chết, mảnh sành, vỏ
thuốc bảo vệ thực vật… Các hộ gia đình sống gần dòng suối đang hàng ngày
phải hứng chịu mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trước thực trạng ô nhiễm
của dòng suối, UBND xã Kiến Thiết đã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ gia
đình sống nơi đây không vứt rác, xả nước thải xuống suối. Đồng thời, vận
động các cán bộ, bà con nhân dân trên địa bàn tổ chức vệ sinh phát
quang bụi rậm, thu gom rác thải và khơi thông dòng suối.
Tuy
nhiên về lâu dài, để bảo vệ dòng suối đòi hỏi người dân cần nâng cao ý
thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường, đề cao nếp sống văn minh. Chính
quyền cơ sở cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về tầm quan
trọng của việc bảo vệ nguồn nước tới nhân dân, thường xuyên kiểm tra và
có biện pháp xử phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Có như vậy,
dòng suối Kiến Thiết mới luôn sạch đẹp, góp phần làm cho môi trường
sống của nhân dân địa phương an toàn, vệ sinh.