Trong những năm gần đây, công tác
bảo vệ môi trường nói chung và các làng nghề nói riêng ở thành phố Bắc
Ninh phát huy hiệu quả. Thông qua hoạt động đầu tư xây dựng hệ thống xử
lý nước thải và các biện pháp tuyên truyền, nhận thức về bảo vệ môi
trường trong cộng đồng dân cư được nâng lên. Nhiều cơ sở sản xuất kinh
doanh nhận thức rõ trách nhiệm và tự giác thực hiện đúng các quy định
của pháp luật về môi trường, góp phần từng bước làm giảm thiểu ô nhiễm
môi trường làng nghề.
Thành phố đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý nước thải làng nghề giấy Phong Khê.
Hiện
nay, thành phố Bắc Ninh có 2 làng nghề sản xuất giấy Phong Khê và bún
Khắc Niệm thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
cao. Nhằm hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm và nâng cao ý thức, trách
nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng, thành phố tiến hành điều tra, lập
danh mục loại hình hoạt động của các cơ sở trong làng nghề và rà soát
lại quy hoạch các cụm công nghiệp. Từ đó, phối hợp với các sở, ngành
chức năng đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải như: Dự án xử lý nước
thải làng nghề bún Khắc Niệm; dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải
tập trung cụm công nghiệp Phong Khê.
Hiện
nay, tại làng nghề bún Khắc Niệm đã xây dựng xong hệ thống xử lý nước
thải bằng phương pháp sinh học theo công nghệ Đức với công suất 450
m3/ngày đêm. Tuy nhiên, tính bình quân lượng nước thải của làng nghề
khoảng 900 m3 thì hệ thống xử lý mới chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu.
Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, thành phố kiến nghị UBND tỉnh
triển khai dự án khắc phục và cải thiện môi trường làng nghề theo hướng
đồng bộ từ quy mô đầu tư đến hình thức quản lý, vận hành hệ thống.
Hệ
thống xử lý nước thải tập trung Phong Khê được UBND thành phố triển
khai với tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, công suất 10 nghìn m3/ngày
đêm, chia thành 2 giai đoạn. Dự
án áp dụng công nghệ xử lý theo phương pháp keo tụ kết hợp hệ thống xử
lý nước thải sinh học, lọc hấp thụ và hồ sinh học. Khi đi vào hoạt động,
công trình sẽ giải quyết phần lớn tình trạng ô nhiễm nước thải hiện nay
ở Phong Khê.
Cùng
với các hoạt động đầu tư, thành phố lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
việc di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân
cư. Tiến hành kiểm tra, xử lý các đơn vị sản xuất, không để ô nhiễm môi
trường gia tăng. Phấn đấu đến năm 2015, 90% các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng được xử lý triệt để, kiên quyết đình chỉ hoạt động
hoặc buộc di dời ra khỏi khu dân cư nếu không có giải pháp khắc phục.
Thành
phố còn thường xuyên hướng dẫn làng nghề xây dựng quy định về bảo vệ
môi trường dựa trên tính chất sản xuất đặc thù từng thôn. Những quy định
này được đưa vào hương ước của làng và xác định làm tiêu chí để xét
tặng, công nhận gia đình văn hóa, làng văn hóa, đồng thời đánh giá việc
chấp hành chính sách pháp luật của chính quyền địa phương. Qua hoạt động
tuyên truyền, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tích cực đầu tư, áp
dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, công nghệ thân thiện với môi
trường, tích cực thu gom và tái chế chất thải…
Mặc
dù đã có nhiều nỗ lực nhưng môi trường làng nghề của thành phố còn gặp
một số thách thức: Nguồn vốn đầu tư cho các dự án xử lý, khắc phục ô
nhiễm môi trường còn hạn chế. Hệ thống văn bản chính sách liên quan đến
công tác bảo vệ môi trường thiếu đồng bộ, chưa chặt chẽ, nhất là những
chế tài xử lý các vi phạm chưa đủ sức răn đe và giải quyết triệt để.
Trong khi đó, nhận thức về môi trường của một số chủ doanh nghiệp chưa
đầy đủ, tư duy coi trọng tăng trưởng sản xuất, xem nhẹ vấn đề bảo vệ môi
trường còn phổ biến.
Để
từng bước khắc phục những tồn tại trong hoạt động bảo vệ môi trường
làng nghề, thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung thanh
kiểm tra, xử phạt nghiêm và đình chỉ sản xuất đối với các cơ sở cố tình
không chấp hành quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; khuyến
khích công tác xã hội hóa và kịp thời khen thưởng những cá nhân, tổ chức
làm tốt công tác bảo vệ môi trường.
Theo: baobacninh