Nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân
phát triển nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy
Sống chung với bụi, tiếng ồn
Hiện nay, chỉ có khoảng 1/ 3 cơ sở sản
xuất chuyển vào làng nghề, còn lại là những cơ sở sản xuất tại nhà xen
kẽ ngay trong khu dân cư, vì thế không chỉ có những người làm nghề mà
tất cả những người dân trong xã phải hứng chịu những hệ lụy từ chế tác
đá do bụi bẩn và tiếng ồn gây ra.
Bà Đinh Thị Hoa, thôn Đồng Quan, xã
Ninh Vân, huyện Hoa Lư bức xúc: "Chúng tôi đã sống chung với bụi đá và
tiếng ồn từ nhiều năm nay, ngày mưa nhầy nhụa, ngày nắng mù mịt bụi”.
Theo quan sát của chúng tôi ở đây tất
cả các ngõ đều có cơ sở chế tác đá mỹ nghệ, lấn chiếm lòng lề đường và
hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là những người dân trên 60 tuổi ở
đây hầu như đều có bệnh ở tai và mắt. Toàn thôn có 150 hộ nhưng 2-3 năm
trở lại đây có khoảng 20 người chết chủ yếu là bị ung thư phổi.
Anh Văn Đình Tuấn ở xã Ninh Vân - một
công nhân làm đá cho biết: Tôi làm nghề được 10 năm với mức thu nhập từ
3- 4 triệu đồng/ 1tháng, vì chưa thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe
nên tôi chưa đi khám lần nào mặc dù trạm y tế ngay bên cạnh nơi làm.
"Dù biết là bụi nhưng khi đeo khẩu
trang vào rất khó làm và khó thở, còn đeo kính vào thì không làm được vì
bụi đá làm mờ kính”, anh Tuấn chia sẻ.
Tại Trạm y tế xã, ông Nguyễn Yên Bình –
Trạm trưởng trạm y tế xã Ninh Vân cho rằng, hàng năm có khoảng 9.000-
10.000 lượt người đến khám và điều trị, chủ yếu là thanh niên và người
già. "Đa số bệnh nhân đến khám ở đây đều liên quan đến các bệnh như:
viêm họng, hô hấp, tiểu đường, cận lâm sàng, huyết áp và tim mạch”, bác
sĩ Bình khẳng định.
Mặt trận tham gia giải quyết ô nhiễm môi trường
Đem câu chuyện ô nhiễm môi trường ở
làng nghề truyền thống Ninh Vân trao đổi với ông Phạm Kim Thành – Chủ
tịch MTTQ xã, ông Thành cho biết: làng nghề Ninh Vân đã có từ lâu đời và
đó cũng là nghề truyền thống của cha ông để lại.
Trước kia làng nghề chỉ sản xuất ra
những dụng cụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày như cối giã gạo, giã cua,…
Ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu hàng hóa đòi hỏi nhiều
mặt hàng đa dạng, sự tinh xảo trong chất lượng nên việc đưa máy móc vào
sản xuất càng nhiều và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người lao
động.
Theo tính toán của ông Thành, chỉ tính
6 tháng đầu năm 2013 tổng thu nhập từ đá chế tác là 74 tỷ 292 triệu
đồng. Toàn xã có 13 khu dân cư gồm 3 thôn: Thôn Hệ, thôn Thượng và Xuân
Vũ, đến nay trong xã đều có cơ sở sản xuất đá, với trên 500 lao động làm
nghề, có 81 doanh nghiệp vừa và nhỏ, số còn lại vẫn sản xuất tại nhà.
Từ 2004 – 2012 trong toàn xã có 7/13
thôn được UBND tỉnh công nhận là làng nghề và quy hoạch làng nghề thành
hai giai đoạn với tổng diện tích là 23,5 ha. Trong đó giai đọan 1 đã quy
hoạch được là 12,5 ha tính đến cuối 2011. Nhưng bên cạnh những thuận
lợi về thu nhập là những hệ lụy về ô nhiễm môi trường- một vấn đề đã và
đang là thách thức không nhỏ đối với làng nghề đá Ninh Vân.
Đứng trước thực trạng đó, MTTQ xã đã
tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương một mặt vận động phát
triển, mở rộng làng nghề, mặt khác phối hợp với các cơ sở sản xuất tìm
cách khắc phục bụi đá và tiếng ồn, vận động các cơ sở sản xuất tập trung
vào làng nghề làm giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường trên địa bàn dân
cư.
"MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận
động nhân dân đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển nghề
thủ công mỹ nghệ đi đôi với việc bảo vệ môi trường, không lấn chiếm hành
lang an toàn giao thông. Tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở sản
xuất, doanh nghiệp phải chủ động trong việc xử lý nước thải một cách có
hiệu quả, từng bước cải thiện môi trường không bị ô nhiễm”, ông Thành
khẳng định.
Tuy nhiên, rõ ràng để giải quyết dứt
điểm câu chuyện ô nhiễm ở Ninh Vân vẫn là một câu chuyện dài, một bài
toán khó cần sự chung lòng dốc sức của cả cộng đồng.
Theo: daidoanket
|